Số ca nhiễm virus Corona/ngày ở Hồ Bắc xuống mức thấp nhất trong gần 1 tháng qua

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 20/02/2020 12:00 GMT+7

Kiểm tra y tế tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 20/2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc xác nhận, ngày 19/2 chỉ có 349 ca nhiễm COVID-19 so với con số 1.683 trường hợp của ngày trước đó.

Đây là ở mức giảm thấp nhất trong gần 1 tháng qua. Theo Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, số ca nhiễm nCoV tại tỉnh này là 62.031, tăng 349 trường hợp. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ ngày 25/1. Bên cạnh đó, có 108 ca tử vong vì dịch bệnh tại tỉnh này, tăng 5,6%, nâng số người chết vì nCoV ở tỉnh này lên 2.029 người. Với số liệu mới của tỉnh Hồ Bắc, số người tử vong trên toàn Trung Quốc đại lục tăng lên 2.112 trường hợp, tổng số ca nhiễm là 74.545, 16.142 người khỏi bệnh.

Trong khi đó, vào ngày 19/2, Iran đã phát hiện hai người nhiễm nCoV đầu tiên tại nước này và họ đã qua đời sau đó vài giờ. Cả hai là công dân Iran, chưa từng đi nước ngoài. Như vậy, tổng cộng đã có 8 người chết vì nCoV được ghi nhận ở ngoài Trung Quốc đại lục gồm: Nhật Bản, Pháp, Philippines, Đài Loan, Hong Kong và Iran.

Ngày 20/2, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin giới chức y tế Hàn Quốc cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 31 ca nhiễm mới. Đây là mức tăng mạnh nhất ở Hàn Quốc từ đầu dịch, nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên 82 ca.

Còn tại Ai Cập, một người nước ngoài trước đó được thông báo là ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở nước này và châu Phi đã được xác nhận kết quả mới. Theo đó, người này hoàn toàn âm tính với virus Corona. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, châu Phi là châu lục duy nhất không có bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Liên quan đến du thuyền Diamond Princess bị cách ly khi đến Nhật Bản vào ngày 3/2 vừa qua, ngày 20/2, một nhóm 600 du khách sẽ được phép rời khỏi du thuyền này. Ngày 19/2, 500 hành khách đã được phép lên bờ sau 2 tuần cách ly. Những người này còn sẽ phải trải qua thêm 14 ngày cách ly.

Trong khi đó, toàn bộ 781 hành khách trên du thuyền MS Westerdam sẽ được rời khỏi Campuchia trong ngày 20/2. Trước đó, Bộ Y tế Campuchia cho biết, các mẫu xét nghiệm của 781 hành khách này đều cho kết quả âm tính với chủng mới của virus Corona gây bệnh viêm đường hô cấp cấp COVID-19.


Trung Quốc: Tỉnh Hồ Bắc siết chặt các biện pháp cách ly liên quan đến COVID-19 Trung Quốc: Tỉnh Hồ Bắc siết chặt các biện pháp cách ly liên quan đến COVID-19

VTV.vn - Chỉ cần chụp CT phổi có dấu hiệu giống như các bệnh nhân dương tính là người nghi mắc đưa vào điều trị ngay mà không cần tốn thời gian xét nghiệm axit nucleic như trước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước