Số ca sốt hàng ngày ở Triều Tiên giảm dưới 200.000 trường hợp trong hai ngày liên tiếp

Quỳnh Chi (Theo Channel News Asia)-Thứ hai, ngày 23/05/2022 11:12 GMT+7

Kiểm tra thân nhiệt người dân ở tỉnh Pyongyang, ngày 17/5. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 23/5, Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, số ca sốt hàng ngày tại nước này ở mức dưới 200.000 ca trong ngày thứ hai liên tiếp.

Làn sóng COVID-19 đầu tiên ở Triều Tiên, được công bố vào ngày 12/5, đã làm dấy lên lo ngại về việc thiếu vaccine, cơ sở hạ tầng y tế không đầy đủ và nguy cơ khủng hoảng lương thực tiềm ẩn ở quốc gia 25 triệu dân này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21/5 cho biết, Washington đã đề nghị cung cấp vaccine COVID-19 cho Triều Tiên nhưng "không nhận được phản hồi".

Triều Tiên báo cáo 167.650 bệnh nhân bị sốt mới trong ngày 22/5 và thêm một trường hợp tử vong. Theo hãng Thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA), hơn 2,33 triệu trong tổng số 2,81 triệu trường hợp được báo cáo kể từ cuối tháng 4 đã hồi phục tính đến tối 22/5. Số người tử vong được xác nhận chính thức là 68.

Trong khi giữ im lặng trước lời đề nghị hỗ trợ từ Hàn Quốc và Mỹ nhằm chống lại đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên, Triều Tiên tuyên bố rằng đã đạt "bước tiến thuận lợi" trong kiểm soát dịch bệnh tại nước này.

Số ca sốt hàng ngày ở Triều Tiên giảm dưới 200.000 trường hợp trong hai ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Nhân viên quân đội Triều Tiên cung cấp thuốc COVID-19 cho người dân tại một hiệu thuốc ở Bình Nhưỡng, ngày 18/5/2022. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết vào ngày 22/5, những hạn chế COVID-19 có thể đóng một vai trò trong việc Triều Tiên phản ứng chậm với dịch bệnh.

Triều Tiên chưa xác nhận tổng số người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Các chuyên gia cho biết, thay vào đó, cơ quan y tế nước này báo cáo số lượng bệnh nhân có các triệu chứng sốt, gây khó khăn cho việc đánh giá quy mô của làn sóng COVID-19.

Chính quyền Triều Tiên đã cho phân phối thực phẩm và thuốc men trên khắp đất nước, lực lượng quân y được triển khai để giúp phân phát thuốc và tiến hành các kỳ thi.

Theo KCNA, các nhà máy dược phẩm ở Triều Tiên "đang tăng tốc sản xuất", nhưng không nói rõ loại thuốc nào đang được sản xuất.

Nhật Bản cân nhắc hỗ trợ Triều Tiên ứng phó với COVID-19 Nhật Bản cân nhắc hỗ trợ Triều Tiên ứng phó với COVID-19 Triều Tiên đạt tiến triển trong công tác kiểm soát dịch bệnh Triều Tiên đạt tiến triển trong công tác kiểm soát dịch bệnh Dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng tại Triều Tiên Dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng tại Triều Tiên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước