Triều Tiên huy động quân đội, tăng cường truy vết COVID-19

Quỳnh Chi (Theo Channel News Asia)-Thứ ba, ngày 17/05/2022 17:28 GMT+7

Các đơn vị y tế của Quân đội Nhân dân Triều Tiên chuẩn bị cho đợt triển khai hỗ trợ vận chuyển thuốc tại Bình Nhưỡng, ngày 16/5. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Triều Tiên đã huy động quân đội để phân phối thuốc COVID-19 và triển khai hơn 10.000 nhân viên y tế nhằm hỗ trợ theo dõi, điều trị các bệnh nhân COVID-19.

Đây là thông tin do hãng Thông tấn Nhà nước Triều Tiên (KCNA) cho biết vào ngày 17/5 trong bối cảnh nước này nỗ lực kiềm chế làn sóng bùng phát dịch COVID-19 đang lan rộng.

Triều Tiên đang phải vật lộn với đợt bùng phát COVID-19 được xác nhận lần đầu tiên vào tuần trước, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng y tế lớn ở nước này do thiếu vaccine và cơ sở hạ tầng y tế cần thiết.

Đến tối 16/5, Triều Tiên ghi nhận thêm 269.510 người có các triệu chứng sốt, nâng tổng số lên 1.483.060 người, trong khi số ca tử vong tăng 6 trường hợp, lên tổng cộng 56 bệnh nhân. KCNA không thông tin có bao nhiêu người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Triều Tiên huy động quân đội, tăng cường truy vết COVID-19 - Ảnh 1.

Chủ tịch Kim Jong-un đến thăm một hiệu thuốc ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 15/5/2022. (Ảnh: AP)

"Một lực lượng hùng hậu" gồm quân y của quân đội đã ngay lập tức được triển khai để cải thiện nguồn cung cấp thuốc ở thủ đô Bình Nhưỡng, điểm nóng dịch bệnh tại Triều Tiên, theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, KCNA đưa tin.

Theo KCNA, một số thành viên cấp cao trong Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên đã đến kiểm tra các hiệu thuốc và văn phòng quản lý thuốc để xét xét cân đối cung và cầu, sau khi ông Kim chỉ trích việc phân phối thuốc không hiệu quả.

"Cơ quan chức năng Triều Tiên kêu gọi thiết lập một trật tự nghiêm ngặt hơn trong việc lưu giữ và xử lý các nguồn cung cấp y tế, duy trì nguyên tắc ưu tiên nhu cầu và sự thuận tiện của người dân trong việc cung cấp", KCNA cho biết.

Triều Tiên huy động quân đội, tăng cường truy vết COVID-19 - Ảnh 2.

WHO khuyến cáo, virus SARS-CoV-2 có thể lây lan nhanh chóng ở Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Các nỗ lực truy vết đã được tăng cường, với khoảng 11.000 cán bộ y tế, giáo viên và sinh viên y khoa tham gia chiến dịch "khám sức khỏe chuyên sâu cho tất cả người dân" trên toàn quốc để xác định vị trí và điều trị cho những người bị sốt.

KCNA cho biết thêm, các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc gia Triều Tiên vẫn duy trì hoạt động sản xuất và xây dựng, đồng thời thực hiện những biện pháp chống dịch triệt để. Chủ tịch Kim Jong-un đã ra chỉ thị cho phép áp đặt các biện pháp hạn chế ở mỗi thành phố và quận.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo, virus SARS-CoV-2 có thể lây lan nhanh chóng ở Triều Tiên, quốc gia không triển khai chương trình tiêm vaccine COVID-19 và từ chối sự hỗ trợ về vaccine của quốc tế.

WHO chưa nhận được báo cáo cụ thể về dịch COVID-19 ở Triều Tiên WHO chưa nhận được báo cáo cụ thể về dịch COVID-19 ở Triều Tiên Hàn Quốc sẵn sàng cung cấp vaccine COVID-19 nếu Triều Tiên chấp nhận Hàn Quốc sẵn sàng cung cấp vaccine COVID-19 nếu Triều Tiên chấp nhận Thêm 8 người tử vong do COVID-19, Chủ tịch Triều Tiên ra lệnh cho quân đội ổn định nguồn cung thuốc Thêm 8 người tử vong do COVID-19, Chủ tịch Triều Tiên ra lệnh cho quân đội ổn định nguồn cung thuốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước