Số ca sốt xuất huyết tại Thái Lan tăng mạnh

Đàm Linh (Theo Bangkok Post)-Thứ hai, ngày 11/03/2024 21:00 GMT+7

Hình minh họa (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo báo cáo của Bộ Y tế Thái Lan, số các ca mắc sốt xuất huyết tại nước này từ đầu năm đến nay đã tăng lên hơn 17.000 trường hợp, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, đã có hơn 17.000 bệnh nhân sốt xuất huyết được được phát hiện tại 16 tỉnh ở Thái Lan, trong đó có 25 ca tử vong kể từ tháng 1 đến nay. Các chuyên gia kiểm soát dịch bệnh nước này cũng cảnh báo, tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết cao hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong do cúm và COVID-19.

Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan kêu gọi tất cả các bệnh viện điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết tại Thái Lan cần phát kem hoặc thuốc xịt chống muỗi cho tất cả các bệnh nhân và người nhà tới chăm sóc để phòng ngừa, đồng thời khuyến cáo người dân nên sớm thăm khám khi bị sốt.

Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm lây truyền qua muỗi vằn Aedes ở vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Các triệu chứng thường gặp là sốt cao, nhức đầu dữ dội, đau cơ và khớp, buồn nôn, nôn, nổi mẩn da và sưng hạch.

Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, ông Thongchai Keeratihuttayakorn, cho biết hầu hết các ca bệnh được ghi nhận trong thời gian qua là trẻ em từ 5 đến 14 tuổi sinh sống ở các tỉnh miền Nam và miền Trung Thái Lan. Các ca tử vong do sốt xuất huyết được ghi nhận ở 11 tỉnh của Thái Lan với ca lớn tuổi nhất là một bệnh nhân 65 tuổi.

Hiện chính quyền Thái Lan đã phân bổ ngân sách để phân phối thuốc xịt và thuốc bôi chống muỗi, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Thái Lan kêu gọi người dân cảnh giác với bệnh than Thái Lan kêu gọi người dân cảnh giác với bệnh than

VTV.vn - Các nhà chức trách Thái Lan ngày 9/3 đã kêu gọi người dân cảnh giác với bệnh than sau khi có những thông tin mới được công bố về đợt bùng phát bệnh than ở Lào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước