Số ca sốt xuất huyết tăng mạnh ở Bangladesh

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ hai, ngày 18/09/2023 06:07 GMT+7

Bệnh nhân sốt xuất huyết nằm trong màn chống muỗi tại bệnh viện ở Dhaka, Bangladesh, ngày 26/7. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết ở Bangladesh đã tăng gấp 10 lần kể từ năm 2022 và số ca tử vong do căn bệnh này đã tăng gần gấp 3 lần.

Toàn bộ hệ thống y tế Bangladesh đang phải chịu áp lực nặng nề trước sự gia tăng bất ngờ của virus sốt xuất huyết trên khắp cả nước.

Theo Tổng cục Y tế Bangladesh, tính đến ngày 15/9, nước này ghi nhận hơn 1,6 triệu trường hợp dương tính với sốt xuất huyết và 790 trường hợp tử vong. Riêng trong tháng 8, nước này đã ghi nhận hơn 71.000 trường hợp dương tính với sốt xuất huyết, số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất trong một tháng kể từ năm 2000.

Các chuyên gia nhận định, tốc độ lây lan nhanh của bệnh sốt xuất huyết một phần là do môi trường thay đổi tạo thuận lợi cho muỗi Aedes truyền virus sinh sản và phát triển nhanh chóng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Bangladesh vào tháng 4. Dịch bệnh đang gây áp lực rất lớn lên hệ thống y tế của Bangladesh. Các ca mắc sốt xuất huyết đã bắt đầu giảm ở thủ đô Dhaka nhưng gia tăng ở các nơi khác tại nước này.

Số ca sốt xuất huyết tăng mạnh ở Bangladesh - Ảnh 1.

Đến ngày 15/9, Bangladesh đã ghi nhận hơn 1,6 triệu trường hợp dương tính với sốt xuất huyết. (Ảnh: AP)

WHO đã cử các chuyên gia đến Bangladesh và hỗ trợ chính quyền các địa phương tăng cường khả năng giám sát, năng lực xét nghiệm và hoạt động tuyên truyền trong các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Theo nhận định của WHO, mối đe dọa từ sốt xuất huyết không chỉ giới hạn ở Nam Á mà đang xảy ra trên toàn cầu. Một số nước ở Nam sa mạc Sahara cuar châu Phi như Cộng hòa Chad mới đây cũng đã báo cáo bùng phát dịch sốt xuất huyết. Tuần trước, Guatemala đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia vì dịch sốt xuất huyết. Nepal từ đầu năm đến nay ghi nhận 13 trường hợp tử vong và hơn 21.200 ca bệnh ở 75 trong số 77 huyện toàn quốc.

Số ca mắc sốt xuất huyết lớn nhất từng được báo cáo trên toàn cầu là vào năm 2019. Tất cả các khu vực đều bị ảnh hưởng và lần đầu tiên ghi nhận sự lây truyền sốt xuất huyết ở Afghanistan. Riêng Mỹ báo cáo có 3,1 triệu trường hợp, với hơn 25.000 ca được phân loại là nghiêm trọng.

Mặc dù số trường hợp mắc bệnh đáng báo động như vậy nhưng các trường hợp tử vong liên quan đến sốt xuất huyết đã ít hơn năm trước.

Dịch sốt xuất huyết  bùng phát nghiêm trọng tại Bangladesh Dịch sốt xuất huyết bùng phát nghiêm trọng tại Bangladesh

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá, Bangladesh đang trải qua đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng chưa từng thấy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước