Số ca tử vong do COVID-19 tăng cao tại Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/01/2023 17:15 GMT+7

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi trên đường phố tại Osaka (Nhật Bản). Ảnh: Kyodo/TTXVN

VTV.vn - Số ca tử vong do COVID-19 trong đợt dịch bùng phát thứ 8 tại Nhật Bản đang tăng nhanh chóng.

Trong hai tuần đầu tiên của tháng 1/2023 đã có tới gần 5.000 ca tử vong. Đợt dịch bùng phát thứ 8 tại Nhật bản chủ yếu do biến thể phụ BA.5 của Omicron.

Theo giới chuyên gia, số ca tử vong tăng cao do chính phủ không còn yêu cầu phải xác định tất cả các ca nhiễm mới nên nhiều khả năng số ca nhiễm mới trên thực tế của đợt bùng phát thứ 8 có thể cao hơn so với đợt bùng phát trước.

Bên cạnh đó, các cụm lây nhiễm đã xuất hiện ngày càng nhiều ở các cơ sở chăm sóc người già, nơi có nhiều người có các bệnh lý nền.

Có hai tỉnh của Nhật Bản là Shizuoka, Gifu đã quyết định công bố dịch COVID-19 trở lại để ngăn chặn tình trạng quá tải hệ thống y tế.

Tử vong do COVID-19 tăng mạnh ở Nhật Bản Tử vong do COVID-19 tăng mạnh ở Nhật Bản

VTV.vn - Bộ Y tế Nhật Bản thông báo, có 456 người tử vong do COVID-19 trong ngày 6/1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước