Số ca tử vong do COVID-19 trên thế giới vượt mốc 70.000 người

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 07/04/2020 12:06 GMT+7

(Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Đến sáng sớm 7/4, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới hiện đã vượt 1,3 triệu người, trong đó có hơn 74.000 trường hợp tử vong.

Hiện Italy vẫn là nước có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới với hơn 16.000 người. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới tại quốc gia này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 3, thắp lên hy vọng có thể khống chế dịch nhờ các biện pháp phong tỏa toàn quốc.

Số ca tử vong do COVID-19 trên thế giới vượt mốc 70.000 người - Ảnh 1.

Nước Mỹ tiếp tục đối mặt nhiều thách thức từ dịch COVID-19 khi số ca tử vong đã vượt 10.000 người, hơn 360.000 trường hợp mắc bệnh. Riêng tại bang New York, tổng số ca tử vong đã tiệm cận con số 5.000. Chính quyền bang này đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa tới gần hết tháng 4.

Số ca tử vong do COVID-19 trên thế giới vượt mốc 70.000 người - Ảnh 2.

Trong khi đó, Tây Ban Nha hiện là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai thế giới khi đã ghi nhận hơn 136.000 người bệnh và số bệnh nhân tử vong lên tới hơn 13.000 người. Pháp đã ghi nhận gần 100.000 ca nhiễm bệnh, trong đó số người tử vong lên tới gần 9.000 trường hợp.

Số ca tử vong do COVID-19 trên thế giới vượt mốc 70.000 người - Ảnh 3.

Tình hình dịch bệnh tại Anh cũng diễn biến phức tạp với gần 52.000 ca bệnh đã được xác nhận và gần 5.400 bệnh nhân tử vong. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được chuyển vào đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) của bệnh viện sau khi các triệu chứng của ông do mắc COVID-19 trở nên xấu hơn, tuy nhiên Văn phòng Thủ tướng cho biết ông Johnson vẫn tỉnh táo. Hiện nước Anh vẫn không có kế hoạch kế nhiệm chính thức nào trong trường hợp Thủ tướng Johnson không còn khả năng tiếp tục vị trí của mình, nhưng ông Johnson đã yêu cầu Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đại diện cho ông xử lý công việc.

Số ca tử vong do COVID-19 trên thế giới vượt mốc 70.000 người - Ảnh 4.

Ngày 6/4, Chính phủ Na Uy khẳng định đã kiểm soát được đại dịch COVID-19. Theo Chính phủ Na Uy, tỷ lệ lây truyền virus SARS-CoV-2, tức số người nhiễm bệnh mới trên mỗi bệnh nhân, đã giảm xuống mức 0,7, thấp hơn so với tỷ lệ 2,5 khi các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh được triển khai hồi giữa tháng 3. 

Số ca tử vong do COVID-19 trên thế giới vượt mốc 70.000 người - Ảnh 5.

Bộ Y tế Na Uy khẳng định, số liệu chứng tỏ nước này đã đưa tình trạng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 vào tầm kiểm soát. Tuy nhiên, Bộ này nhấn mạnh cần duy trì các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Tính đến hết ngày 6/4, Na Uy đã ghi nhận 5.755 ca mắc COVID-19, trong đó có 59 người tử vong.

Trung Quốc lần đầu tiên không ghi nhận ca tử vong nào do COVID-19 trong ngày Trung Quốc lần đầu tiên không ghi nhận ca tử vong nào do COVID-19 trong ngày Khả năng dịch COVID-19 sớm lập đỉnh ở New York Khả năng dịch COVID-19 sớm lập đỉnh ở New York Israel đóng cửa đất nước để ngăn dịch COVID-19 lây lan Israel đóng cửa đất nước để ngăn dịch COVID-19 lây lan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước