Số ca tử vong do COVID-19 vượt ngưỡng 10.000, Australia cảnh báo làn sóng dịch mới

Quỳnh Chi (Theo The Guardian)-Chủ nhật, ngày 03/07/2022 19:22 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Australia đã vượt mốc buồn 10.000 ca tử vong do COVID-19, khi các nhà chức trách nước này kêu gọi mọi người dân cảnh giác với đại dịch.

Số ca tử vong do COVID-19 tại Australia là 9.984 trường hợp vào ngày 2/7 và vượt mốc 10.000 người trong ngày 3/7.

Bang New South Wales báo cáo thêm hai trường hợp tử vong do COVID-19 vào ngày 3/7, bang Nam Úc ghi nhận 6 người, trong khi bang Victoria có 22 bệnh nhân không qua khỏi.

Trước cuộc họp của Bộ trưởng Bộ Y tế các bang, Bộ trưởng Bộ Y tế liên bang Australia Mark Butler cho biết, các nhà chức trách đang dự báo về một làn sóng bùng phát dịch mới trong những tháng tới.

Ông chỉ ra rằng các biến thể phụ BA.4 và BA.5 đang chiếm ưu thế trên toàn quốc.

Bộ trưởng Butler cho biết: "Chúng tôi đã chứng kiến ở những nước khác rằng (BA.4 và BA.5) có nguy cơ tái nhiễm cao hơn. Vì vậy, nếu bạn đã tiêm vaccine COVID-19 vào đầu năm nay trong đợt đầu tiên vào mùa hè, sẽ có nguy cơ bạn dễ bị tái nhiễm. Tôi thực sự khuyến khích bạn tiêm mũi vaccine tăng cường, nó sẽ cung cấp khả năng bảo vệ hơn nữa chống lại khả năng tái nhiễm các biến thể phụ mới này trong những tháng tới".

Số ca tử vong do COVID-19 vượt ngưỡng 10.000, Australia cảnh báo làn sóng dịch mới - Ảnh 1.

Số người tử vong do COVID-19 ở Australia đã vượt qua 10.000 người vào ngày 3/7. (Ảnh: The Guardian)

Bang Queensland báo cáo không có trường hợp tử vong mới nào do COVID-19 vào ngày 3/7. Trước đó, vào ngày 2/7, Giám đốc y tế bang John Gerrard cho biết, áp lực về việc tái áp đặt quy định đeo khẩu trang ngày càng tăng.

Bộ trưởng Bộ Y tế và dịch vụ cứu thương của bang, Yvette D’Ath, cho biết hôm 3/7 rằng không có sự thay đổi nào trong các quy định đeo khẩu trang.

"Tôi không có bất kỳ khuyến nghị nào từ Giám đốc y tế ở bang Queensland để làm điều đó", bà Yvette D’Ath nói. "Nhưng chúng tôi nhắc nhở mọi người khi chúng ta trải qua làn sóng thứ ba này rằng họ có thể đưa ra quyết định (về thời điểm đeo khẩu trang) cho chính mình".

Về việc Australia vượt qua 10.000 trường hợp tử vong, bà D’Ath nói rằng mọi người cần tự nhắc nhở bản thân về việc tác động trên toàn cầu của của virus SARS-CoV-2 vẫn đang tiếp diễn, trong đó người dân vẫn tử vong mỗi ngày vì COVID-19.

Australia chuẩn bị ứng phó với làn sóng dịch mới Australia chuẩn bị ứng phó với làn sóng dịch mới

VTV.vn - Dịch COVID-19 tiếp tục lây lan trên diện rộng tại Australia khiến chính quyền nước này lo ngại có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ ba trong những tháng tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước