Số giờ làm việc trên toàn cầu giảm 4,3% so với trước đại dịch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/10/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 tác động đến thị trường lao động toàn cầu trầm trọng hơn so với dự đoán trước đây.

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) của Liên Hợp Quốc đã đưa ra lời cảnh báo trên trong báo cáo được công bố ngày 27/10.

Trong báo cáo, ILO dự báo số giờ làm việc trên toàn cầu vào năm nay sẽ giảm 4,3% so với thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Con số này tương đương với 125 triệu công việc toàn thời gian, cao hơn 25 triệu so với báo cáo trước đó của ILO.

Các nước giàu giảm giờ làm việc ít hơn so với các nước có thu nhập thấp, bởi sự chênh lệch trong tốc độ tiêm chủng vaccine. Và sự phục hồi không đồng đều đáng lo ngại cũng đang lộ rõ giữa các nước giàu và nghèo.

Theo ILO, đại dịch đã làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giữa các quốc gia.

Nỗi lo 'đại dịch kép' khi mùa Đông đang đến gần Nỗi lo "đại dịch kép" khi mùa Đông đang đến gần

VTV.vn - Mùa Đông năm nay, thế giới đang lo ngại về làn sóng dịch mới, trong đó châu Âu được lưu ý đặc biệt sau khi dỡ bỏ phần lớn các biện pháp phòng dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước