Số lượng người di cư trên toàn cầu vượt mốc 100 triệu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/06/2022 12:27 GMT+7

VTV.vn - Đây là báo cáo thường niên vừa được Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) đưa ra ngày hôm qua.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine lần đầu tiên đẩy số lượng người di cư trên toàn cầu vượt mốc 100 triệu người và cuộc khủng hoảng lương thực có thể khiến số người rời bỏ nhà cửa đi sơ tán tiếp tục tăng cao.

Báo cáo của UNHCR ước tính có 89,3 triệu người đã phải di tản do bạo lực, xung đột vào cuối năm 2021, tăng gấp đôi trong một thập kỷ. Và cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm trầm trọng thêm tình hình, khi khiến số người di cư trên thế giới lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu người.

Số lượng người di cư trên toàn cầu vượt mốc 100 triệu  - Ảnh 1.

Theo báo cáo, những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn một lượng lớn người dân di cư. Tuy nhiên, tình trạng thế giới đang thiếu hụt nghiêm trọng ngũ cốc, phân bón đang đẩy hàng trăm triệu người đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực. Điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng di cư toàn cầu.

Liên Hợp Quốc cảnh báo, nếu không sớm giải quyết vấn đề này, hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ.

Đại dịch khiến số người di cư trên toàn cầu giảm khoảng 2 triệu trường hợp Đại dịch khiến số người di cư trên toàn cầu giảm khoảng 2 triệu trường hợp Liên Hợp Quốc ghi nhận con số kỷ lục 80 triệu người di cư trên toàn cầu Liên Hợp Quốc ghi nhận con số kỷ lục 80 triệu người di cư trên toàn cầu Số người di cư trên toàn cầu cao kỷ lục Số người di cư trên toàn cầu cao kỷ lục

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

người di cư

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước