Số người di cư chết và mất tích ở Địa Trung Hải trong tháng 1/2024 tăng cao

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Thứ năm, ngày 01/02/2024 11:18 GMT+7

(Ảnh: Euronews)

VTV.vn - Gần 100 người di cư đã chết hoặc mất tích ở khu vực Trung và Đông Địa Trung Hải trong tháng 1, cao hơn con số được báo cáo trong cùng kỳ năm 2023.

Dữ liệu trên được Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên Hợp Quốc đưa ra hôm 29/1 trong Hội nghị thượng đỉnh Italy - châu Phi ở Rome.

Vào ngày khai mạc hội nghị, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã trình bày một kế hoạch phát triển tại châu Phi. Với kế hoạch này, Chính phủ Italy hy vọng sẽ hạn chế được tình trạng di cư từ "lục địa đen" sang châu Âu.

Bà Amy Pope, Tổng Giám đốc IOM, nhận định trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Italy - châu Phi: "Hồ sơ mới nhất về số người di cư thiệt mạng và mất tích là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng một cách tiếp cận toàn diện, bao gồm các tuyến đường (di cư) an toàn và thường xuyên, là giải pháp duy nhất mang lại lợi ích cho người di cư cũng như các quốc gia".

Theo số liệu của IOM, số người di cư thiệt mạng ở Địa Trung Hải đã tăng lên đáng kể trong năm qua. Dự án Người di cư mất tích của tổ chức này cho thấy 3.041 người di cư đã tử vong hoặc mất tích ở biển Địa Trung Hải vào năm 2023, tăng mạnh so với 2.411 người trong năm 2022 và là con số cao nhất kể từ năm 2017.

Báo cáo của IOM cho biết kể từ năm 2014, tổng cộng 28.893 người di cư đã chết hoặc mất tích ở Địa Trung Hải. Tuyến đường di cư có số người di cư chết và mất tích cao nhất là tuyến đi qua Trung Địa Trung Hải, với 22.824 người.

Vụ việc được báo cáo mới nhất xảy ra ngoài khơi Torre Salsa, Agrigento, trên đảo Sicily của Italy. Một người mang quốc tịch Tunisia đã chết vì bị đuối nước.

Báo động hiểm họa đối với người di cư Báo động hiểm họa đối với người di cư Khoảng 40 người di cư Tunisia mất tích ở Địa Trung Hải trong 5 ngày Khoảng 40 người di cư Tunisia mất tích ở Địa Trung Hải trong 5 ngày Hơn 2.500 người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải Hơn 2.500 người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước