Số người đói ăn tỷ lệ thuận với mức tăng của nhiệt độ Trái đất

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/10/2018 18:57 GMT+7

VTV.vn - Theo tính toán của WFP, nhiệt độ trái đất tăng lên 2 độ đồng nghĩa với việc sẽ có thêm 189 triệu người rơi vào cảnh đói ăn.

Biến đổi khí hậu đang tác động tiêu cực đến nông nghiệp, gây thiếu hụt lượng lớn lương thực cần thiết để nuôi sống loài người. Đây là cảnh báo mới nhất của Chương trình Lương thực thế giới (WFP).

Theo báo cáo, trong năm 2018, khoảng 821 triệu người trên toàn thế giới nằm trong diện thiếu ăn trầm trọng, tăng khoảng 11 triệu người so với năm 2017. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, số người trong diện thiếu ăn trầm trọng đã tăng lên.

Theo tính toán của Chương trình Lương thực Thế giới, nhiệt độ trái đất tăng lên 2 độ đồng nghĩa với việc sẽ có thêm 189 triệu người rơi vào cảnh đói ăn và số người đói ăn có khả năng sẽ tiếp tục tăng theo cấp số nhân.

Nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng lên 1,5 độ vào năm 2030 Nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng lên 1,5 độ vào năm 2030

VTV.vn - Vào năm 2030, nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng thêm 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu vượt qua ngưỡng này, Trái Đất sẽ đối mặt với nhiều thảm họa môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước