TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nỗ lực đưa nhiệt độ Trái đất xuống dưới ngưỡng nguy hiểm trước hạn chót

Thanh Ba (VTV8)Cập nhật 19:38 ngày 12/10/2018

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Các nước đã bắt đầu hưởng ứng lời kêu gọi của LHQ hành động khẩn cấp nhằm đưa thế giới tránh khỏi thảm họa tăng nhiệt độ trước hạn chót trong 12 năm tới.

Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của LHQ vừa cảnh báo, Trái đất sẽ tăng thêm 1,5oC vào năm 2030, ngưỡng nhiệt độ nguy hiểm dẫn đến hạn hán, cháy rừng, bão lũ gây mất mùa, dịch bệnh trên diện rộng. 

Tại Hội nghị đối thoại cấp cao về biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của LHQ (IPCC) tổ chức tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam cam kết, trong giai đoạn 2021 - 2030 sẽ giảm ít nhất 8% phát thải biến đổi khí hậu và nếu được sự hỗ trợ của quốc tế, tỷ lệ này có thể lên 25%. Chính phủ hiện đã xây dựng và ban hành 5 nhóm nhiệm vụ với 64 dự án, trong đó tập trung vào giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu và thông qua mức giá để thúc đẩy phát triển điện năng lượng mặt trời và điện gió. 

Trong khi đó, Israel vừa trở thành quốc gia tiếp theo công bố kế hoạch loại bỏ các xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại đất nước này. Các công dân Israel sẽ không được mua xe mới chạy bằng xăng và dầu diesel từ năm 2030. 

Trước đó, Na Uy đã lên kế hoạch cấm bán các xe mới chạy bằng xăng và dầu diesel trước năm 2025. Hà Lan ban hành lệnh cấm tương tự trước năm 2030. Pháp và Anh cũng đồng ý loại bỏ loại xe này trước năm 2040. Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới, cũng công bố ý định cấm các loại xe này. 

Trong diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Bộ Môi trường các nước thành viên Liên minh châu Âu đã nhất trí về mức cắt giảm 35% lượng khí thải COđối với ô tô vào năm 2030.


Nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng lên 1,5 độ vào năm 2030 Nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng lên 1,5 độ vào năm 2030

VTV.vn - Vào năm 2030, nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng thêm 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu vượt qua ngưỡng này, Trái Đất sẽ đối mặt với nhiều thảm họa môi trường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!