Số người mắc COVID-19 tại Ấn Độ vượt mốc 8 triệu ca

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ năm, ngày 29/10/2020 17:55 GMT+7

Ấn Độ đã ghi nhận trên 8 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Số ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ đã vượt mốc 8 triệu người. Ấn Độ là tâm dịch lớn thứ 2 thế giới và hiện đang chuẩn bị cho đợt bùng phát thứ hai có thể xảy ra trước mùa đông.

Theo số liệu mới nhất từ giới chức Ấn Độ, với gần 49.900 ca nhiễm COVID-19 mới được báo cáo trong ngày 29/10, nước này hiện có hơn 8,04 triệu trường hợp mắc bệnh, trong đó trên 120.500 người tử vong. Số người tử vong do COVID-19 ở quốc gia này hiện đã giảm đi với 517 ca tử vong được ghi nhận trong 24 giờ qua. Quốc gia đông dân thứ hai thế giới với 1,3 tỷ người này có tổng số ca nhiễm virus SARS-Cov-2 cao thứ hai sau Mỹ, nước ghi nhận 9,1 triệu trường hợp mắc bệnh. Ấn Độ vẫn là một trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở mức thấp trên thế giới.

Số trường hợp mắc mới ở Ấn Độ đã giảm mạnh so với mức cao điểm trong tháng 9. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, thời điểm bắt đầu mùa đông và mùa lễ hội hiện nay có thể dẫn đến một đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai tại Ấn Độ.

Trong khi đó, cuộc sống ở Ấn Độ đang quay trở lại bình thường như trước khi đại dịch diễn ra, các cửa hàng, doanh nghiệp, tàu điện ngầm và rạp chiếu phim hoạt động trở lại. Bang Bihar, bang lớn thứ ba của Ấn Độ với dân số khoảng 122 triệu người, đang tổ chức bầu cử.

Các nhà chức trách Ấn Độ hiện đang chuẩn bị cho một đợt bùng phát dịch mới khi người dân tổ chức lễ Diwali, lễ hội quan trọng nhất của người theo đạo Hindu, vào ngày 14/11.

Thủ đô New Delhi đã ghi nhận 5.000 trường hợp mắc mới vào ngày 28/10, số ca mắc hàng ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Giới chức nước này cảnh báo, thủ đô của Ấn Độ có thể chứng kiến ​​hơn 10.000 trường hợp mắc mới mỗi ngày trong đợt bùng phát dịch tiếp theo.

Số người mắc COVID-19 tại Ấn Độ vượt mốc 8 triệu ca - Ảnh 1.

Ấn Độ có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở mức thấp trên thế giới. (Ảnh: AP)

Ông Randeep Guleria, Giám đốc Viện Khoa học Y tế Ấn Độ, cho biết, nếu số ca bệnh tiếp tục tăng, hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này "sẽ thực sự rất căng thẳng". Các nhà chức trách đang lo ngại về tình hình dịch bệnh tại bang Kerala ở miền Nam và bang Tây Bengal ở phía Đông, khu vực chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến số ca mắc mới.

Trong khi đó, trung tâm tài chính Mumbai, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 ở Ấn Độ với hơn 250.000 trường hợp mắc bệnh và hơn 10.000 ca tử vong hiện đang có thêm khoảng 2.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo, người dân đang bất cẩn khi không thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng ngừa khác chống lại virus SARS-CoV-2.

Tiến sĩ Ashish Jha, Hiệu trưởng Trường Y tế Công cộng của Đại học Brown và là chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm, cho biết, nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự kết hợp giữa không khí mát và khô hơn sẽ tạo điều kiện cho virus lây lan.

Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19, Ấn Độ dự kiến hoàn tất giai đoạn cuối thử nghiệm vaccine Sputnik V của Nga sớm nhất vào tháng 3/2021.

Thế giới ghi nhận 42,8 triệu ca nhiễm COVID-19, Mỹ và Ấn Độ vẫn là hai ổ dịch lớn nhất Thế giới ghi nhận 42,8 triệu ca nhiễm COVID-19, Mỹ và Ấn Độ vẫn là hai ổ dịch lớn nhất Ấn Độ: Một bệnh viện phải điều trị cho hơn 700 phụ nữ mang thai mắc COVID-19 Ấn Độ: Một bệnh viện phải điều trị cho hơn 700 phụ nữ mang thai mắc COVID-19 Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ thấp nhất kể từ tháng 3 Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ thấp nhất kể từ tháng 3

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước