Số người tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ vượt mốc 100.000 trường hợp

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 04/10/2020 06:31 GMT+7

Hơn 101.800 người đã tử vong do COVID-19 tại Ấn Đô. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Số người tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ đã tăng lên hơn 100.000 ca vào ngày 3/10, cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil.

Ngày 3/10, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ đã tăng lên hơn 101.800 người. Trong khi đó, tổng số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này tăng lên trên 6,5 triệu ca. Ấn Độ hiện có số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày cao nhất trên thế giới.

Nền kinh tế Ấn Độ đã bị thiệt hại nặng nề sau khi chính phủ nước này áp đặt lệnh đóng cửa nghiêm ngặt vào cuối tháng 3 để nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Hiện Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang phải đối mặt với việc thúc đẩy mở cửa đất nước. Các rạp chiếu phim đã được phép mở cửa trở lại với 50% công suất phục vụ trong tuần này và nhà chức trách địa phương có thể quyết định mở lại các trường học từ giữa tháng 10.

Số người tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ vượt mốc 100.000 trường hợp - Ảnh 1.

Số người tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil. (Ảnh: Reuters)

Các chuyên gia y tế cảnh báo, khi bước vào mùa đông và kỳ nghỉ lễ, bao gồm cả lễ hội Diwali của người Hindu vào tháng 11, quốc gia đông dân thứ hai thế giới này có thể chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể về số ca mắc COVID-19 mới.

Theo bà Bhramar Mukherjee, Giáo sư thống kê sinh học và dịch tễ học tại Đại học Michigan, dữ liệu cho thấy, hơn 7% dân số trong 1,3 tỷ người ở Ấn Độ đã bị phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2, có nghĩa là nước này vẫn chưa có bất kỳ loại miễn dịch cộng đồng nào. Tổng số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ có thể tăng lên 12,2 triệu trường hợp vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, tốc độ lây lan của dịch bệnh sẽ phụ thuộc vào mức độ hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch như giãn cách xã hội.

Số người tử vong vì COVID-19 ở Ấn Độ vượt mốc 100.000 trường hợp - Ảnh 2.

Tổng số ca nhiễm virus SCOVID-19 tại Ấn Độ đã tăng lên trên 6,5 triệu người. (Ảnh: Reuters)

Số người thiệt mạng vì COVID-19 tại Mỹ, Brazil và Ấn Độ đã chiếm gần 45% tổng số ca tử vong do đại dịch này trên toàn cầu. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong ở Ấn Độ thấp hơn đáng kể so với hai quốc gia còn lại, điều này đặt ra câu hỏi về tính chính xác của dữ liệu thống kê. Theo đó, ở Ấn Độ, trung bình trong 10.000 người có ít hơn 1 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2, trong khi con số này ở Mỹ và Brazil là 6 trường hợp tử vong trên 10.000 người.

Từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9, Ấn Độ liên tục ghi nhận 80.000 - 90.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, mức lây nhiễm cao nhất thế giới.

Hơn 33,2 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu, Ấn Độ có hơn 6 triệu người nhiễm bệnh Hơn 33,2 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu, Ấn Độ có hơn 6 triệu người nhiễm bệnh

VTV.vn - Tính đến sáng 28/9, trên thế giới đã có hơn 33,2 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 1 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước