Số người nhiễm COVID-9 trên toàn cầu vượt ngưỡng 33 triệu ca

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Chủ nhật, ngày 27/09/2020 06:17 GMT+7

Trên 33 triệu người trên thế giới đã nhiễm virus SARS-CoV-2. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến sáng 27/9, thế giới đã ghi nhận hơn 33 triệu người nhiễm COVID-19, trong đó, trên 997.000 trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với hơn 209.000 người tử vong trong tổng số trên 7,2 triệu ca nhiễm. Trong ngày qua, Mỹ đã ghi nhận trên 36.700 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới.

Tổng số ca mắc tại Ấn Độ, tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, đã lên tới hơn 5,9 triệu trường hợp, trong đó trên 94.500 người đã không qua khỏi. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 88.900 ca mắc mới.

Tại Brazil, đã có trên 25.400 ca mắc mới trong ngày qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này lên hơn 4,7 triệu trường hợp. Hơn 141.400 người đã thiệt mạng vì đại dịch ở Brazil.

Số người nhiễm COVID-9 trên toàn cầu vượt ngưỡng 33 triệu ca - Ảnh 1.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ chuẩn bị vượt ngưỡng 6 triệu trường hợp. (Ảnh: AP)

Indonesia tiếp tục là điểm nóng của dịch COVID-19 tại Đông Nam Á khi Bộ Y tế nước này vào ngày 26/9 thông báo có thêm gần 4.500 ca mắc mới và 90 trường hợp tử vong. Tính tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Indonesia đã lên tới hơn 271.300 trường hợp, trong đó có trên 10.300 người tử vong.

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới không ngừng tăng cao trong thời gian gần đây, thành phố lớn nhất của Myanmar là Yangon đang tích cực xây dựng các trung tâm cách ly mới. Ngày 26/9, đã có thêm gần 4.500 người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Myanmar. Đến nay, Myanmar đã có trên 271.300 ca nhiễm bệnh, hơn 10.300 người tử vong.

Mặc dù ghi nhận thêm thêm hơn 2.700 ca mắc COVID-19 trong ngày 26/9, đưa tổng số ca nhiễm lên trên 301.200 trường hợp và là quốc gia có số người nhiễm cao nhất trong khu vực nhưng giới chức Philippines vẫn khẳng định, tình hình dịch bệnh tại nước này đã có tín hiệu tích cực.

Số người nhiễm COVID-9 trên toàn cầu vượt ngưỡng 33 triệu ca - Ảnh 2.

Người dân ở Seoul, Hàn Quốc đeo khẩu trang phòng chống dịch. (Ảnh: AP)

Cùng ngày, Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo ghi nhận 49 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng, mức thấp nhất trong 44 ngày qua. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới trong ngày tại Hàn Quốc ở mức 2 con số sau 3 ngày liên tiếp ở mức 3 con số. Hiện đã có hơn 23.500 người mắc COVID-19 tại Hàn Quốc, trong đó có 399 trường hợp thiệt mạng.

Tình hình dịch bệnh tại châu Âu hiện đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại khu vực Đông Âu khi nhiều nước ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong một ngày. Cụ thể, Nga thông báo, trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm hơn 7.500 trường hợp mắc COVID-19, mức cao nhất kể từ ngày 22/6. Hiện tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này là trên 1,1 triệu trường hợp, trong đó có hơn 20.200 người không qua khỏi.

Trong khi đó, Cộng hòa Czech thông báo đã có thêm hơn 1.200 ca mắc COVID-19. Hiện đã có tổng cộng trên 62.500 trường hợp mắc COVID-19 ở nước này, trong đó có 588 ca tử vong.

Slovakia cũng ghi nhận thêm 552 ca mắc COVID-19, mức cao nhất từ trước tới nay tại quốc gia có 5,5 triệu dân này. Ba Lan cũng có thêm gần 1.600 ca mắc COVID-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế Ba Lan cho biết, chính phủ nước này có thể sẽ thông báo các biện pháp hạn chế mới nhằm khống chế đà lây lan của dịch bệnh.

Số người nhiễm COVID-9 trên toàn cầu vượt ngưỡng 33 triệu ca - Ảnh 3.

Tổng số bệnh nhân COVID-19 ở Đức hiện đã lên tới trên 285.000 người. (Ảnh: AP)

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 có chiều hướng gia tăng mạnh trở lại tại châu lục, các cơ quan chức năng của Đức tiếp tục mở rộng danh sách những nước và khu vực ở châu Âu có nguy cơ cao, trong đó có Cộng hòa Czech, Luxembourg, bang Tyrol của Áo. Hiện số ca mắc COVID-19 mới ở Đức tiếp tục tăng với hơn 1.300 ca mới trong 24 giờ qua. Tổng số bệnh nhân ở Đức hiện đã lên tới trên 285.000 người với hơn 9.500 trường hợp tử vong do virus SARS-CoV-2.

Giới chức Tây Ban Nha đã quyết định mở rộng lệnh phong tỏa đối với thủ đô Madrid và khu vực lân cận, theo đó cấm hàng chục nghìn người rời khỏi khu vực sinh sống của họ từ ngày 28/9 tới, bổ sung vào danh sách hơn 850.000 người đang phải thực hiện các biện pháp hạn chế tương tự hiện nay. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha là gần 735.200 trường hợp, trong đó hơn 31.200 người đã tử vong.

WHO: Tử vong do COVID-19 có thể tới 2 triệu người WHO: Tử vong do COVID-19 có thể tới 2 triệu người Trung Quốc sẽ sản xuất 1 tỉ liều vaccine ngừa COVID-19 vào năm 2021 Trung Quốc sẽ sản xuất 1 tỉ liều vaccine ngừa COVID-19 vào năm 2021 Dịch bệnh COVID-19 tại châu Âu ngày càng diễn biến xấu Dịch bệnh COVID-19 tại châu Âu ngày càng diễn biến xấu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước