Số người nhiễm Ebola tăng lên 16 khi dịch bùng phát tại Uganda

Quỳnh Chi (Theo National Post)-Thứ hai, ngày 26/09/2022 11:50 GMT+7

Tiêm vaccine Ebola ở làng Kirembo, quận Kasese, Uganda, ngày 16/6/2019. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 25/9, chính quyền Uganda cho biết, nước này đã ghi nhận số người mắc Ebola tăng lên 16 bệnh nhân, trong khi 18 người khác cũng có khả năng mắc bệnh.

Thực trạng trên làm dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát Ebola trên diện rộng liên quan đến một chủng virus chưa được xác định.

Trên tài khoản Twitter, Bộ Y tế Uganda cho biết, số trường hợp tử vong của các trường hợp mắc Ebola được xác nhận vẫn duy trì là 4 người, trong khi 17 người khác được xếp vào diện nguy kịch có thể tử vong cũng đã qua đời. Vụ bùng phát dịch Ebola hiện đã lan sang ba quận, tất cả đều ở trung tâm Uganda.

Quốc gia Đông Phi này vào tuần trước đã thông báo về sự bùng phát của dịch Ebola, bệnh lý do virus Ebola gây ra, có các triệu chứng bao gồm suy nhược cơ thể nghiêm trọng, đau cơ, đau đầu và đau họng, nôn mửa, tiêu chảy và có thể lây truyền từ người này sang người khác.

Số người nhiễm Ebola tăng lên 16 khi dịch bùng phát tại Uganda - Ảnh 1.

Bệnh nhân tử vong do Ebola tại một trung tâm điều trị Ebola ở tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo vào tháng 11/2021. (Ảnh: EFE-EPA)

Giới chức Uganda xác nhận, đợt bùng dịch hiện tại do chủng Ebola Sudan dường như đã bắt đầu khởi phát tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Mubende vào khoảng đầu tháng 9. Bệnh nhân tử vong đầu tiên là một thanh niên 24 tuổi đã qua đời hồi đầu tuần trước.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, virus Ebola Sudan ít lây truyền hơn và theo ghi nhận trong các đợt bùng phát trước đây, tỷ lệ tử vong do Ebola Sudan thấp hơn so với Ebola Zaire, chủng đã khiến gần 2.300 người thiệt mạng trong đợt dịch 2018 - 2020 ở nước Cộng hòa Dân chủ Congo láng giềng.

Uganda đẩy mạnh ngăn chặn dịch Ebola sau 2 ca tử vong Uganda đẩy mạnh ngăn chặn dịch Ebola sau 2 ca tử vong Uganda xác nhận trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên Uganda xác nhận trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên WHO cảnh báo về dịch Ebola ở biên giới Uganda và Congo WHO cảnh báo về dịch Ebola ở biên giới Uganda và Congo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước