Guinea ghi nhận ca tử vong vì virus Ebola đầu tiên kể từ năm 2016

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Chủ nhật, ngày 14/02/2021 18:38 GMT+7

Kiểm tra thân nhiệt bệnh nhân tại Bệnh viện Matanda, nơi có trường hợp đầu tiên tử vong vì Ebola ở tỉnh Bắc Kivu, Congo. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Giới chức Guinea cho biết, 4 người đã tử vong vì virus Ebola ở khu vực Đông Nam Nzerekore của nước này, nơi dịch Ebola bùng phát trở lại đầu tiên sau 5 năm.

Giám đốc Cơ quan An ninh Y tế Quốc gia Guinea Sakoba Keita cho biết, một trong những nạn nhân thiệt mạng vì Ebola ở Guinea là một y tá, người này bắt đầu nhiễm bệnh vào cuối tháng 1 và được chôn cất vào ngày 1/2.

Ông Sakoba Keita nói: "Trong số những người tham gia chôn cất, 8 người có các triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa và xuất huyết. Ba người trong số họ đã tử vong và những người còn lại đang được điều trị ở bệnh viện".

Bộ trưởng Bộ Y tế Guinea Remy Lamah cho biết, giới chức nước này "thực sự lo ngại" về những ca tử vong đầu tiên kể từ đợt dịch Ebola từ năm 2013 - 2016 khiến 11.300 người chết tại quốc gia này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo dõi rất sát sao đợt bùng phát mới kể từ năm 2016 này ở Guinea và coi đợt bùng phát gần đây tại Cộng hòa Dân chủ Congo là tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế.

Guinea ghi nhận ca tử vong vì virus Ebola đầu tiên kể từ năm 2016 - Ảnh 1.

Việc sử dụng rộng rãi vaccine Ebola cho hơn 40.000 người đã giúp hạn chế dịch bệnh. (Ảnh: Reuters)

Ngày 14/2, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, WHO đã được thông báo về 2 trường hợp nghi ngờ mắc căn bệnh chết người này ở Guinea. Việc xét nghiệm đang được tiến hành và các văn phòng khu vực cũng như quốc gia của WHO đang "nỗ lực hỗ trợ các quốc gia sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh".

Congo đã phải đối mặt với một số đợt bùng phát dịch Ebola mới. Ngày 11/2, WHO xác nhận sự bùng phát trở lại 3 tháng sau khi các nhà chức trách Congo tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát mới nhất ở nước này. Tháng 11/2020, Congo đã công bố chấm dứt đợt dịch kéo dài 6 tháng. Đây là đợt bùng phát dịch Ebola thứ 11 tại quốc gia này, cướp đi sinh mạng của 55 người trong số 130 trường hợp nhiễm virus Ebola.

Hơn 40.000 người đã được tiêm vaccine Ebola, qua đó dịch bệnh đã được hạn chế. Tháng 1/2021, Liên minh vaccine Gavi cho biết, trong giai đoạn 2013 - 2016, dịch Ebola lan rộng, thúc đẩy các hãng dược phẩm phát triển vaccine ngừa Ebola. 500.000 liều vaccine đã được sản xuất, kho dự trữ vaccine khẩn trên toàn cầu đã được thành lập để ứng phó nhanh chóng, kịp thời với các đợt bùng phát dịch trong tương lai.

Ebola đã tái xuất hiện ở châu Phi Ebola đã tái xuất hiện ở châu Phi Thành lập kho dự trữ khẩn cấp toàn cầu vaccine ngừa bệnh do virus Ebola gây ra Thành lập kho dự trữ khẩn cấp toàn cầu vaccine ngừa bệnh do virus Ebola gây ra CHDC Congo tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 11 CHDC Congo tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát dịch Ebola lần thứ 11

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước