Số người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở Philippines tăng lên 13, 23 người mất tích

Quỳnh Chi (Theo Aljazeera)-Thứ ba, ngày 27/12/2022 17:59 GMT+7

Sơ tán cư dân khỏi ngôi nhà ngập nước ở thành phố Gingoog, tỉnh Misamis Oriental, Philippines. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Số nạn nhân thiệt mạng vì mưa lũ ở miền Nam Philippines đã tăng lên 13 người, trong khi việc tìm kiếm 23 người vẫn đang được tiếp tục khi nước lũ bắt đầu rút.

Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines cho biết, hầu hết các trường hợp tử vong là do đuối nước sau hai ngày mưa lớn gây lũ lụt làm gián đoạn lễ Giáng sinh và ảnh hưởng đến hơn 166.000 người. Trên 45.000 người đã phải trú ẩn tại các trung tâm sơ tán.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, lực lượng bảo vệ bờ biển, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa Philippines lội qua vùng nước sâu đến thắt lưng và đưa người dân đi dọc các khu vực bị sạt lở đất. Một số tuyến đường bị ngập do nước sông dâng cao.

Carmelito Heray, người đứng đầu Cơ quan thiên tai ở Clarin, một thị trấn ở tỉnh Misamis Occidental, nói với đài phát thanh DZBB rằng các hoạt động cứu hộ đang tiếp tục diễn ra và thiệt hại đối với nông nghiệp đang được đánh giá.

Không có cơn bão nhiệt đới nào trong ngày Giáng sinh, ngày lễ quan trọng nhất của quốc gia hầu hết là người Công giáo này. Tuy nhiên, trong một khu vực, gió ấm và lạnh gặp nhau đã khiến những đám mây mưa hình thành ở miền Nam Philippines.

Thị trưởng thị trấn Clarin Emeterio Roa cho biết trên đài phát thanh: "Thiệt hại lớn ở đây là gia súc vì lợn, gà, dê và bò trưởng thành của người dân giờ đã bị chết".

Số người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở Philippines tăng lên 13, 23 người mất tích - Ảnh 1.

Sơ tán cư dân ở Plaridel, tỉnh Misamis Occidental, miền Nam Philippines. (Ảnh: Reuters)

Số người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở Philippines tăng lên 13, 23 người mất tích - Ảnh 2.

Đưa người dân đến nơi an toàn ở Plaridel. (Ảnh: Reuters)

Số người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở Philippines tăng lên 13, 23 người mất tích - Ảnh 3.

Nhân viên cứu hỏa giúp người dân di chuyển trên con đường ngập lụt ở thành phố Gingoog, tỉnh Misamis Oriental, miền Nam Philippines. (Ảnh: EPA)

Số người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở Philippines tăng lên 13, 23 người mất tích - Ảnh 4.

Nhân viên cứu hộ bế một đứa trẻ khỏi Plaridel. ((Ảnh: Reuters)

Số người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở Philippines tăng lên 13, 23 người mất tích - Ảnh 5.

Sơ tán dân ra khỏi khu vực ngập lụt Plaridel. (Ảnh: Reuters)

Số người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở Philippines tăng lên 13, 23 người mất tích - Ảnh 6.

Lực lượng bảo vệ bờ biển sơ tán cư dân khỏi một ngôi nhà bị ngập lụt ở thành phố Ozamiz, tỉnh Misamis Occidental, miền Nam Philippines. (Ảnh: EPA)

Số người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở Philippines tăng lên 13, 23 người mất tích - Ảnh 7.

Lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 166.000 người và buộc hơn 45.000 người phải trú ẩn tại các trung tâm sơ tán. (Ảnh: EPA)

Số người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở Philippines tăng lên 13, 23 người mất tích - Ảnh 8.

Hầu hết các trường hợp tử vong là do đuối nước trong lũ quét. (Ảnh: EPA)

Thảm họa lũ lụt đúng ngày Giáng sinh, Philippines sơ tán gần 46.000 người Thảm họa lũ lụt đúng ngày Giáng sinh, Philippines sơ tán gần 46.000 người

VTV.vn - Nhà chức trách Philippines ngày 26/12 thông báo, đã sơ tán gần 46.000 người do lũ lụt dâng cao. Đã có 9 người thiệt mạng, trong khi hơn 170 người được giải cứu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước