Số người tị nạn vào châu Âu qua Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/04/2016 06:52 GMT+7

VTV.vn - Đây là tuyên bố của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đưa ra ngày 21/4.

Theo Tổng thư ký NATO Stoltenberg, số người tìm cách vượt biển từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Hy Lạp đã giảm mạnh, đặc biệt kể từ khi triển khai thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ tháng 3.

Theo Cao ủy LHQ về người tị nạn, hiện số người tị nạn đi theo tuyến đường này đã giảm xuống trung bình 134 người/ngày, so với 870 người/ngày tháng 3.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng nhập cư bùng nổ, biển Aegean là một tuyến đường nóng để hàng trăm nghìn người di cư sau khi tới Thổ Nhĩ Kỳ đi tiếp sang Hy Lạp - điểm đến đầu tiên trên hành trình tới miền đất hứa châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước