Sơ tán khẩn cấp hơn 28.000 người sau vụ nổ kho vũ khí tại Ukraine

Mi Bình-Thứ tư, ngày 27/09/2017 17:40 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại một kho hàng lớn của quân đội Ukraine tại khu vực Vinnytsya, miền Trung nước này khiến nhà chức trách phải sơ tán người dân.

Các vụ nổ xảy ra lúc 21h50 theo giờ địa phương (khoảng 1h30 theo giờ Việt Nam) đã phá hủy nhà kho cất giữ vũ khí của quân đội nước này ở gần thị trấn Kalynivka, cách Thủ đô Kiev 250km về phía Tây Nam. 

Vụ việc khiến nhiều người dân trong thị trấn và các làng lân cận phải sơ tán. Hiện chưa có thông tin thương vong về người trong vụ nổ. Truyền thông địa phương cho biết nhà kho trên chứa khoảng 188.000 tấn đạn. Đây là vụ nổ kho vũ khí thứ 3 tại Ukraine trong năm nay. Hai vụ nổ trước đó xảy ra tại khu vực Donetsk và Kharkov hồi tháng 3 và tháng 9.

Hiểm họa từ vũ khí sát thương tự động Hiểm họa từ vũ khí sát thương tự động

VTV.vn - Vũ khí sát thương tự động đang được một số nước đầu tư mạnh mẽ và đưa vào sử dụng. Chúng đặt ra nguy cơ gây thiệt hại đáng kể cho người dân và thổi bùng bất ổn toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước