Sơ tán người dân do nguy cơ núi lửa Taal phun trào

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/01/2020 15:26 GMT+7

Núi lửa Taal phun ra tro vào ngày 12/1/2020. (Nguồn: rappler.com)

VTV.vn - Hơn 16.000 người dân đã được đi sơ tán khỏi các khu vực xung quanh núi lửa Taal ở thành phố Manila, sau đợt phun trào núi lửa vào cuối tuần trước.

Sau khi tro bụi từ núi lửa bao trùm khắp thành phố, các trường học và các cửa hàng xung quanh buộc phải tạm đóng cửa. Hoạt động hàng không ở sân bay quốc tế thủ đô Manila cũng bị gián đoạn. Hàng trăm chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. 

Nhà chức trách nước này cũng đưa ra cảnh báo sóng thần nếu ngọn núi này tiếp tục phun trào. Taal là núi lửa hoạt động mạnh thứ hai tại Philippines, với 33 đợt phun trào trong 5 thế kỷ qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước