Số thương vong do bạo lực ở Afghanistan giảm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/04/2020 17:30 GMT+7

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Al Jazeera)

VTV.vn - Báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 27/4 cho biết, hơn 500 dân thường Afghanistan đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực trong 3 tháng đầu năm 2020.

Tuy nhiên, số thương vong trong các vụ bạo lực ở đây đã giảm gần 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, theo báo cáo định kỳ hàng quý của Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) cho biết, các cuộc xung đột diễn ra trong ba tháng đầu năm nay tại Afghanistan đã khiến tổng cộng 1.293 dân thường thương vong, trong đó có 152 trẻ em và 60 phụ nữ. Tuy nhiên, đây là con số thương vong thấp nhất trong quý đầu tiên kể từ năm 2012.

Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc tại Afghanistan đồng thời là người đứng đầu UNAMA, bà Deborah Lyons nhắc lại kêu gọi ngừng bắn mà lực lượng Taliban đã từ chối và nhấn mạnh, cần bắt buộc chấm dứt bạo lực để bảo vệ cuộc sống của người dân Afghanistan và mang đến hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho đất nước.

IS thừa nhận tấn công căn cứ không quân Mỹ tại Afghanistan IS thừa nhận tấn công căn cứ không quân Mỹ tại Afghanistan

VTV.vn - Lực lượng do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn đầu tại Afghanistan cho biết 5 quả tên lửa đã rơi trúng căn cứ không quân Bagram của Mỹ ở nước này ngày 9/4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước