Số trẻ em mắc COVID-19 tại Mỹ tăng 90% trong 4 tuần qua

Quỳnh Chi (Theo Time)-Thứ ba, ngày 11/08/2020 20:14 GMT+7

Hơn 380.000 ca mắc COVID-19 ở trẻ em tại Mỹ đã được ghi nhận. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Số trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận ở trẻ em tại Mỹ đã tăng 90% trong khoảng 4 tuần qua, nâng tổng số lên hơn 380.000 ca mắc.

Thống kê trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang cân nhắc có nên mở lại trường học vào mùa thu này hay không. Hiện tại, Mỹ đang phải đối mặt với một thực tế khó khăn rằng, số trẻ em mắc COVID-19 tại nước này đã tăng cao trong mùa hè.

Ngày 9/7, khoảng 200.000 trường hợp trẻ em tại Mỹ được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2. Ngày 6/8, con số này đã tăng lên gần 180.000 ca, tăng khoảng 90% chỉ trong hơn 4 tuần. Theo báo cáo của Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi, tổng cộng có hơn 380.000 trường hợp mắc COVID-19 được xác nhận ở trẻ em tính đến ngày 6/8.

Số trẻ em mắc COVID-19 tại Mỹ tăng 90% trong 4 tuần qua - Ảnh 1.

Hiện Mỹ đang phải đối mặt với quyết định khó khăn: có mở cửa lại trường học vào mùa thu hay không? (Ảnh: Reuters)

Gần đây, nhiều bằng chứng cho thấy, dịch bệnh COVID-19 dường như không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng ở trẻ em như đối với người lớn. Điều này đã thúc đẩy việc mở lại trường học với các lớp học trực tiếp. 

Tuy nhiên, thống kê mới của Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi cảnh báo, việc mở lại trường học mà không có các biện pháp phòng dịch thích hợp có thể đẩy nhanh sự lây lan của COVID-19.

Điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông bởi trẻ em lớn hơn mắc COVID-19 được cho là lây lan virus với tốc độ nhanh không kém người lớn. Hiện số trẻ em trong bệnh viện chiếm tỷ lệ 0,5 - 5,3% tổng số ca nhập viện để điều trị COVID-19 ở 20 bang  và 0,3 - 8,9% tổng số trẻ em mắc bệnh phải nhập viện. Tính đến ngày 6/8, 90 trẻ em đã tử vong vì căn bệnh này ở 44 bang và thành phố New York.

Báo cáo mới cho thấy, trẻ em chiếm tỷ lệ ngày càng tăng trong các trường hợp mắc COVID-19. Trước đó, thống kê vào ngày 16/4 cho thấy, trẻ em chỉ chiếm 2% tổng số ca nhiễm COVID-19 (ở 46 bang, thành phố New York và đặc khu Columbia). Đến ngày 6/8, con số này chiếm khoảng 9,1% các trường hợp trên toàn quốc (ở 49 bang, thành phố New York, đặc khu Columbia, Puerto Rico và Guam).

Mỹ: Hàng trăm trẻ em mắc COVID-19 sau khi tham gia trại hè Mỹ: Hàng trăm trẻ em mắc COVID-19 sau khi tham gia trại hè

VTV.vn - Giới chức y tế Mỹ cho biết hàng trăm trẻ em đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại một trại hè ở bang Georgia hồi tháng trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước