Số trẻ em vô gia cư tại Anh tăng kỷ lục trong 12 năm qua

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 19/12/2018 11:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Theo dữ liệu mới công bố của Chính phủ Anh, tình trạng vô gia cư ở trẻ em đã đạt mức cao nhất trong 12 năm qua.

Đây là một hiện trạng đáng lo ngại, đặc biệt vào mùa đông khắc nghiệt như hiện nay.

Số liệu của Chính phủ Anh cho thấy, trong khoảng từ tháng 4 - 6/2018, tổng cộng có 123.630 trẻ vị thành niên đang sống trong các căn nhà tạm ở Anh, đánh dấu mức tăng 70% so với năm 2010 và tăng gần 1/4 trong 3 năm qua. Ước tính cứ 200 người ở Anh sẽ có 1 người vô gia cư. 

Trong năm vừa qua, số người vô gia cư ở Anh đã tăng lên mức kỷ lục 13.000 người, tương đương 4%. Các nhà hoạt động xã hội cho biết, sự gia tăng này là kết quả của việc cắt giảm phúc lợi nhà ở, giảm tài trợ cho các dịch vụ vô gia cư và thiếu nhà ở giá rẻ.

Mỹ: Trẻ em vô gia cư tăng mạnh Mỹ: Trẻ em vô gia cư tăng mạnh

Theo số liệu mới nhất do Bộ Giáo dục Mỹ công bố, số lượng trẻ em vô gia cư nhập học tại các trường công của Mỹ đã lên tới 1,3 triệu trẻ em trong năm học 2012-2013.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước