Số trẻ sơ sinh Nhật Bản thấp nhất trong 22 năm

An Ngọc-Thứ ba, ngày 20/09/2022 12:12 GMT+7

Trẻ em ngày càng hiếm tại Nhật Bản. Ảnh: Japan Times

VTV.vn - Số trẻ sơ sinh tại Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất trong 22 năm qua, gây thêm áp lực cho Chính phủ trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa.

Trong nửa đầu năm nay, tổng số trẻ sơ sinh của Nhật Bản đã giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lần đầu tiên kể từ năm 2000, số trẻ sơ sinh ở mức dưới 400 nghìn trẻ.

Mức sinh thấp kỷ lục trong bối cảnh Nhật Bản chịu ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19. Tốc độ giảm hiện nay cũng nhanh hơn dự đoán của Chính phủ Nhật Bản.

Hiện nay, việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân khẩu học là một trong những ưu tiên trong nhiệm kỳ của chính quyền Thủ tướng Kishida, bên cạnh những vấn đề khác như chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế.

Nhật Bản dự báo số trẻ sơ sinh giảm kỷ lục trong năm 2020 Nhật Bản dự báo số trẻ sơ sinh giảm kỷ lục trong năm 2020

VTV.vn - Theo các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, số trẻ sơ sinh chào đời trong năm 2020 ở nước này có thể sẽ giảm xuống mức thấp kỷ lục mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước