Số trẻ sơ sinh tại Nhật Bản thấp kỷ lục

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 24/12/2017 05:55 GMT+7

VTV.vn - Số lượng trẻ sơ sinh tại Nhật Bản trong năm nay đã thấp hơn 4% so với năm ngoái. Đây là mức thấp nhất từ trước tới nay ở quốc gia này.

Cụ thể, số trẻ được sinh ra tại Nhật Bản trong năm nay vào khoảng hơn 940.000 em. Theo Bộ Y tế Nhật Bản, nguyên nhân là do sự sụt giảm liên tục về số lượng nữ giới trong độ tuổi sinh đẻ. Điều này cho thấy, Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng già hóa và sụt giảm dân số diễn ra nhanh chóng... 

Trong nhiều năm qua, Chính phủ Nhật Bản đã thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích sinh đẻ, tuy nhiên chưa thực sự phát huy hiệu quả. Số người già vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất trong tổng dân số Nhật Bản.

Nhật Bản: Dân số già khiến diện tích đất bỏ hoang gia tăng Nhật Bản: Dân số già khiến diện tích đất bỏ hoang gia tăng

VTV.vn - Theo báo Nikkei, hiện có tới 41.000km2 đất tại Nhật Bản đang trở thành đất “vô chủ”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

trẻ sơ sinh

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước