Số trường hợp mắc ung thư da hắc tố tại Anh cao chưa từng thấy

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ ba, ngày 28/05/2024 06:16 GMT+7

(Ảnh: iStock)

VTV.vn - Số ca mắc ung thư da hắc tố ở Anh đang ở mức cao nhất từ trước tới nay, với 20.800 người dự kiến được chẩn đoán mắc bệnh trong năm nay.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh cho biết tỷ lệ u ác tính - ung thư da có thể lây lan - đã tăng gần 1/3 trong 10 năm qua. Tỷ lệ mắc ung thư da hắc tố đã tăng từ 21 lên 28 bệnh nhân/100.000 người trong giai đoạn 2007 - 2009 và 2017 - 2019.

Phân tích mới cho thấy xu hướng gia tăng số ca mắc ung thư da hắc tố có thể được báo cáo ở mọi lứa tuổi, nhưng mức tăng lớn nhất được ghi nhận ở người trên 80 tuổi với số ca mắc tăng 57% trong thập kỷ qua. Ở nhóm người từ 25 đến 49 tuổi, mức tăng là 7%.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh xác nhận khoảng 17.000 trường hợp u ác tính ở da mỗi năm có thể phòng ngừa được, với gần 9/10 trường hợp là do tiếp xúc bức xạ tia cực tím (UV) quá nhiều.

Tia cực tím từ mặt trời hoặc giường tắm nắng có thể làm hỏng DNA trong tế bào da và gây ung thư da. Khuyến cáo được đưa ra là mọi người nên dành thời gian trong bóng râm, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 11h đến 15h; chống nắng bằng quần áo, đội mũ rộng vành, đeo kính râm chống tia cực tím và bôi kem chống nắng có chỉ số SPF ít nhất là 30 và 4 hoặc 5 sao, bôi thường xuyên.

Giám đốc điều hành của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh - bà Michelle Mitchell - cho biết: "Tỷ lệ sống sót sau các bệnh ung thư bao gồm cả khối u ác tính tiếp tục được cải thiện, chứng tỏ sự tiến bộ đáng kể mà nghiên cứu có thể đạt được. Nhưng điều quan trọng là mọi người phải cố gắng giảm nguy cơ mắc bệnh ngay từ đầu.

Hãy đảm bảo chăm sóc da dưới ánh nắng mặt trời và liên hệ với bác sĩ chuyên khoa nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi bất thường nào trên làn da của mình - cho dù là nốt ruồi mới hoặc đang thay đổi, vết loét không lành hoặc một vùng da trông khác thường. Việc phát hiện ung thư sớm có thể tạo nên sự khác biệt".

Số liệu thống kê cho thấy ngày càng có nhiều người sống sót sau khi phát hiện có khối u da ác tính và tỷ lệ tử vong dự kiến sẽ tiếp tục giảm. Gần 90% số người trưởng thành được chẩn đoán mắc bệnh u ác tính ở Anh giờ đây sẽ sống sót sau căn bệnh này trong 10 năm trở lên.

Theo báo cáo, những người trẻ tuổi nhận thức rõ hơn về mối liên hệ giữa ánh nắng mặt trời và bệnh ung thư da so với những người lớn tuổi.

Các yếu tố khác thúc đẩy các trường hợp mắc ung thư da hắc tố bao gồm dân số ngày càng tăng và già đi, cũng như nhận thức được cải thiện về các triệu chứng của bệnh ung thư da.

Vitamin D có thể ức chế tế bào ung thư da hắc tố Vitamin D có thể ức chế tế bào ung thư da hắc tố

VTV.vn - Các thí nghiệm trên chuột cho thấy vitamin D có thể chi phối hoạt động của đường truyền tín hiệu đến các tế bào ung thư da hắc tố,

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước