Số vụ phạm tội nhằm vào người gốc Á tăng mạnh tại California

Quang Duy-Thứ năm, ngày 30/06/2022 12:31 GMT+7

VTV.vn - Số vụ phạm tội do thù ghét nhằm vào người gốc Á tại bang California, Mỹ, trong năm 2021 là 247 vụ, tăng tới 177% so với năm 2020.

Báo cáo trên mới được Cơ quan Tư pháp bang California công bố. Tổng chưởng lý bang California lưu ý rằng số vụ phạm tội thù ghét đã tăng cao tới mức chưa từng có tại bang này kể từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Hành vi phạm tội thù ghét gia tăng mạnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19 và tiếp tục được coi là một nguy cơ rõ ràng hiện nay đối với các cộng đồng dân cư.

Giới chức nhấn mạnh, hơn bao giờ hết, người dân phải đoàn kết để không có chỗ cho sự thù hận tại California.

Người Mỹ gốc Á có thời gian thất nghiệp lâu nhất Người Mỹ gốc Á có thời gian thất nghiệp lâu nhất Tội phạm nhằm vào người gốc Á tăng mạnh tại New York Tội phạm nhằm vào người gốc Á tăng mạnh tại New York Mỹ lên kế hoạch bảo vệ người gốc Á ở San Francisco Mỹ lên kế hoạch bảo vệ người gốc Á ở San Francisco

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước