Số vụ tấn công mạng nhằm vào Nga tăng mạnh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/12/2022 06:00 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov. Nguồn: Tass

VTV.vn - Hãng tin Sputnik dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho biết, số vụ tấn công mạng nhằm vào nước này đã tăng tới 80% trong năm nay.

Thứ trưởng Syromolotov nêu rõ, mục tiêu chính của các vụ tấn công mạng năm ngoái là các tổ chức tài chính, trong khi năm nay, tin tặc nhắm vào khu vực công, bao gồm các cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng và các tổ chức xã hội.

Trước đó, bình luận về nghị quyết liên quan đến an ninh thông tin do Nga đệ trình và được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào đầu tháng này, Thứ trưởng Syromolotov cho biết, Nga sẽ sớm đưa ra các đề xuất về các thỏa thuận toàn cầu và mang tính ràng buộc trong vấn đề an ninh thông tin quốc tế.

Tấn công mạng nhằm vào ủy ban bầu cử Nga Tấn công mạng nhằm vào ủy ban bầu cử Nga

VTV.vn - Ngày 26/6, Ủy ban Bầu cử trung ương Nga đã ghi nhận một vụ tấn công từ chối dịch vụ nhằm vào trang mạng của cơ quan này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước