Sóng nhiệt lan rộng từ châu Âu đến châu Á, số người tử vong có thể sẽ tăng mạnh

Quang Duy - Phạm Tuân-Thứ sáu, ngày 22/07/2022 18:33 GMT+7

VTV.vn - Nắng nóng kỷ lục đang biến nhiều khu vực ở châu Âu thành những chảo lửa. Các bản đồ thời tiết ở khu vực này mô tả nhiệt độ nắng nóng cực đoan.

Tại Anh lần đầu tiên nhiệt độ vượt quá 40 độ C khiến nền đất ở thành phố London nứt nẻ, đây cũng là lần đầu tiên Cơ quan khí tượng Anh phải phát đi cảnh báo đỏ toàn quốc khi nhiều vùng khắp đất nước ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục.

Nhiệt độ tại Tây Âu thậm chí còn khủng khiếp hơn, có thời điểm nhiệt độ ở thành phố Madrid Tây Ban Nha chạm mức 49 độ C.

Thống kê của Viện Y tế nước này cho thấy, từ giữa tháng 6 đến nay, Tây Ban Nha đã trải qua 2 đợt nắng nóng gay gắt khiến hơn 1.500 người tử vong, phần lớn là người cao tuổi. Giới chức Tây Ban Nha lo ngại con số này có thể còn tăng mạnh trong vài ngày tới khi nhiệt độ tại nước này tiếp tục duy trì trên 40 độ C.

Còn tại Mỹ, những thông điệp cảnh báo nắng nóng cực đoan như thế này cũng xuất hiện phổ biến trên các tuyến quốc lộ tại bang Texas, nơi nhiệt độ dao động từ 38 đến 43 độ C. Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo, nắng nóng trên khắp nước Mỹ sẽ ảnh hưởng tới hơn 100 triệu người. Nhiệt độ cao kỷ lục đến mức nguy hiểm ở khuc vực này được dự báo sẽ kéo dài gần như cả tuần. 

Sóng nhiệt lan rộng từ châu Âu đến châu Á, số người tử vong có thể sẽ tăng mạnh - Ảnh 1.

Hàng nghìn người nằm thư giãn trên bãi biển ở Dorset, Anh, ngày 16/7. Ảnh: Reuters.

Châu Á cũng không thoát khỏi đợt sóng nhiệt mùa hè. Bản đồ nhiệt tại ba quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản ngày hôm nay và dự báo những ngày sắp tới cho thấy, màu đỏ càng đậm cho thấy mức nhiệt càng cao. Khu vực miền Tây Trung Quốc ghi nhận nhiệt độ lên tới 47-48 độ C. Vùng Đông Nam Trung Quốc và Hàn Quốc, Nhật Bản cũng có mức nhiệt từ 35 đến 40 độ C.

Cơ quan Y tế Trung Quốc dự báo, đợt nắng nóng đã kéo dài 30 ngày đang ảnh hưởng đến hơn 900 triệu dân. Còn ở Nhật Bản, hơn 15.000 người đã phải nhập viện do kiệt sức và sốc nhiệt.

CDC Mỹ cảnh báo, nắng nóng cực đoan làm tăng nguy cơ bị đột quỵ vì say nắng. Thân nhiệt người bệnh có thể tăng lên trên 40 độ C, xây xẩm mặt mày, mê sảng, co giật. Nếu người bệnh không được hạ nhiệt trong vòng 30 phút có thể dẫn đến tàn tật vĩnh viễn hoặc thậm chí là tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, số người tử vong liên quan đến nhiệt độ cao có thể sẽ tăng mạnh trong những năm tới trong bối cảnh thời tiết cực đoan có xu hướng diễn ra ngày càng thường xuyên hơn.

Sóng nhiệt bao trùm khắp nước Mỹ với nền nhiệt cao kỷ lục Sóng nhiệt bao trùm khắp nước Mỹ với nền nhiệt cao kỷ lục

VTV.vn - Hơn 25 triệu người ở trên 10 bang của Mỹ đang phải hứng chịu nắng nóng từ hôm 18/6, từ đồng bằng phía Bắc đến vùng Đông Nam, nhiệt độ ở mức trên 90 độ F (hơn 32°C).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước