"Sốt đất" tại địa điểm xây dựng thủ đô mới của Indonesia

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 05/09/2019 14:15 GMT+7

Tỉnh Đông Kalimantan, đảo Borneo của Indonesia. (Ảnh: The Straits Times)

VTV.vn - Các công ty bất động sản đang đổ xô tới đảo Borneo để thu mua đất gần khu vực thủ đô mới ở tỉnh Đông Kalimantan, đảo Borneo của Indonesia, đẩy giá đất tại đây tăng vọt.

Hiệp hội Các công ty Bất động sản Indonesia kêu gọi Tổng thống nước này ngăn chặn hành vi đầu cơ đất tại Đông Kalimantan.

Chính quyền Indonesia kiểm soát khoảng 180.000ha đất ở khu vực thủ đô mới, gấp 3 lần diện tích Jakarta. Tổng thống Indonesia kỳ vọng, các công ty tư nhân và quốc doanh Indonesia sẽ đóng góp 80% chi phí xây dựng thủ đô mới.

Indonesia quyết định di dời thủ đô Indonesia quyết định di dời thủ đô

VTV.vn - Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định, thủ đô Indonesia sẽ chuyển từ Jakarta về đảo Kalimantan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước