SpaceX phóng 60 vệ tinh phủ sóng Internet lên quỹ đạo

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/11/2019 17:44 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk hôm qua (11/11) đã phóng thành công thêm 60 vệ tinh Internet lên quỹ đạo.

Tên lửa Falcon 9 mang theo 60 vệ tinh nói trên đã được phóng từ căn cứ không quân Canaveral, bang Florida, Mỹ vào khoảng 9h hôm qua (11/11) theo giờ địa phương.

SpaceX phóng 60 vệ tinh phủ sóng Internet lên quỹ đạo - Ảnh 1.

60 vệ tinh được gắn trên đỉnh tên lửa Falcon 9. (Ảnh: Space)

Chuyến bay đánh dấu lần thứ tư Falcon 9 được tái sử dụng, điều chưa từng có trước đây.

Khoảng một giờ sau khi tên lửa được phóng lên vũ trụ, 60 vệ tinh đã đi vào quỹ đạo theo đúng kế hoạch.

Những vệ tinh này sẽ bổ sung vào hàng chục vệ tinh Internet nằm trong dự án Starlink được SpaceX phóng thành công lần đầu tiên vào tháng 5 năm nay.

SpaceX kỳ vọng dự án này có thể giúp phủ sóng Internet tới cả những khu vực không có mạng không dây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước