Sri Lanka bỏ lệnh cấm các nền tảng truyền thông xã hội

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/05/2019 06:03 GMT+7

Cảnh sát Sri Lanka tại khu vực gần hiện trường vụ tấn công ngày 21/4 (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Lệnh cấm đối với các nền tảng như Facebook, WhatsApp và Viber đã được bãi bỏ ngay lập tức.

Văn phòng Tổng thống Sri Lanka cho biết, chính phủ nước này đã bãi bỏ lệnh cấm được áp đặt đối với các nền tảng truyền thông xã hội nhằm ngăn chặn tình trạng lan truyền thông tin không chính xác và sai lệch sau khi xảy ra loạt vụ đánh bom tại các nhà thờ và khách sạn tại nước này ngày 21/4 làm hơn 250 người thiệt mạng, trong đó có hơn 40 người nước ngoài.

Facebook, Instagram Whatsapp và cả những ứng dụng như Viber cũng đã có thể truy cập được trong ngày 30/4. Giới chức Sri Lanka cho biết, các lực lượng an ninh của nước này vẫn đang duy trì tình trạng cảnh giác cao độ sau khi các báo cáo tình báo tiết lộ rằng, các phần tử Hồi giáo cực đoan đang lập kế hoạch thực hiện các vụ tấn công mới trước khi bắt đầu tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu vào ngày 6/5.

Sri Lanka cảnh báo nguy cơ xảy ra đợt tấn công mới Sri Lanka cảnh báo nguy cơ xảy ra đợt tấn công mới

VTV.vn - Các phần tử Hồi giáo cực đoan đứng sau loạt vụ đánh bom liều hồi tuần trước ở Sri Lanka đang âm mưu tiến hành các vụ khủng bố mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước