Sri Lanka cần 5 tỷ USD trong 6 tháng tới để duy trì các điều kiện sống cơ bản

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ tư, ngày 08/06/2022 06:06 GMT+7

Người dân Sri Lanka xếp hàng dài để mua dầu hỏa trong bối cảnh thiếu hụt khí đốt, ngày 21/3/2022. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sri Lanka sẽ cần 5 tỷ USD trong 6 tháng tới cho các nhu yếu phẩm để đảm bảo những điều kiện sống cơ bản.

Hiện Sri Lanka đang đàm phán lại các điều khoản của giao dịch hoán đổi bằng đồng Nhân dân tệ trị giá 1,5 tỷ USD với Trung Quốc để tài trợ cho các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cho biết hôm 7/6.

Cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ qua của quốc đảo này đã dẫn đến tình trạng thiếu ngoại hối nghiêm trọng, khiến việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như nhiên liệu, thuốc men và phân bón bị đình trệ, dẫn đến tình trạng phá giá, kích động biểu tình trên đường phố và yêu cầu Chính phủ từ chức.

Để giải quyết tình trạng hỗn loạn, Sri Lanka sẽ cần khoảng 3,3 tỷ USD cho nhập khẩu nhiên liệu, 900 triệu USD cho thực phẩm, 250 triệu USD cho khí đốt và 600 triệu USD cho phân bón trong năm nay, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe nói trước Quốc hội Sri Lanka.

Ngân hàng trung ương Sri Lanka ước tính, nền kinh tế sẽ giảm 3,5% vào năm 2022. Tuy nhiên, ông Wickremesinghe tin tưởng rằng kinh tế nước này có thể tăng trưởng trở lại với một gói cải cách mạnh mẽ, tái cơ cấu nợ và hỗ trợ quốc tế.

Thủ tướng Wickremesinghe, người đang nghiên cứu về ngân sách tạm thời, khẳng định, việc cân bằng tài chính công đang gặp khó khăn là không đủ, Sri Lanka phải tái cấu trúc toàn bộ nền kinh tế: "Chúng ta cần đạt được sự ổn định kinh tế vào cuối năm 2023".

Sri Lanka cần 5 tỷ USD trong 6 tháng tới để duy trì các điều kiện sống cơ bản - Ảnh 1.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Sri Lanka Wickremesinghe. (Ảnh: Reuters)

Quốc gia 22 triệu dân ở Ấn Độ Dương này đang đàm phán gói vay trị giá khoảng 3 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, bên cạnh sự trợ giúp từ các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.

Ngày 7/6, nội các Sri Lanka đã thông qua hạn mức tín dụng 55 triệu USD từ Ngân hàng Exim của Ấn Độ để tài trợ 150.000 tấn urê nhập khẩu, mặt hàng quan trọng trong bối cảnh nguồn cung đã cạn kiệt trong mùa vụ hiện nay.

Trong khi lạm phát lương thực tăng 57% một phần do giá lương thực toàn cầu tăng cao, đồng tiền bị mất giá và sản lượng trong nước thấp, người ta ước tính rằng, sản lượng từ vụ thu hoạch tới sẽ giảm một nửa do thiếu phân bón.

Theo ông Wickremesinghe, ngày 7/6, Liên Hợp Quốc sẽ đưa ra lời kêu gọi hỗ trợ đối với Sri Lanka trên toàn thế giới và đã cam kết hỗ trợ 48 triệu USD cho lương thực, nông nghiệp và y tế nước này.

Sri Lanka cũng đang đàm phán lại với Trung Quốc về các điều khoản của một giao dịch hoán đổi bằng đồng Nhân dân tệ trị giá 1,5 tỷ USD đã được thỏa thuận vào năm 2021.

Các điều khoản ban đầu quy định rằng việc hoán đổi chỉ có thể được áp dụng nếu Sri Lanka duy trì lượng dự trữ tương đương với 3 tháng nhập khẩu. Tuy nhiên, với lượng dự trữ hiện thấp hơn nhiều so với mức trên, Sri Lanka phải đề nghị Trung Quốc xem xét lại yêu cầu và cho phép việc hoán đổi được tiến hành, ông Wickremesinghe nói.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Sri Lanka Wickremesinghe sẽ công bố ngân sách tạm thời vào tháng 7 tới mà ông cho biết nhằm mục đích cắt giảm chi phí của Chính phủ và có thể sẽ tăng chi tiêu phúc lợi hàng năm lên 500 triệu USD từ mức 350 triệu USD.

Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Sri Lanka vượt qua cuộc khủng hoảng Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Sri Lanka vượt qua cuộc khủng hoảng Các nước thuộc nhóm G7 ủng hộ xóa nợ cho Sri Lanka Các nước thuộc nhóm G7 ủng hộ xóa nợ cho Sri Lanka Sri Lanka chính thức vỡ nợ Sri Lanka chính thức vỡ nợ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước