Sri Lanka cảnh báo nguy cơ xảy ra đợt tấn công mới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/04/2019 17:56 GMT+7

Lực lượng an ninh Sri Lanka tuần tra tại thủ đô Colombo ngày 27/4/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Các phần tử Hồi giáo cực đoan đứng sau loạt vụ đánh bom liều hồi tuần trước ở Sri Lanka đang âm mưu tiến hành các vụ khủng bố mới.

Đây là cảnh báo vừa được giới chức an ninh nước này đưa ra.

Cũng theo cảnh báo trên, những kẻ tấn công có thể sẽ mặc quân phục cải trang quân nhân và sử dụng xe tải để thực hiện vụ tấn công. Những kẻ tấn công nhắm vào 5 địa điểm, trong đó có thành phố Batticaloa ở bờ biển phía Đông của Sri Lanka - một trong những địa điểm có nhà thờ bị đánh bom hôm 21/4 vừa qua.

Tối 28/4, lệnh giới nghiêm tại Sri Lanka đã lần đầu tiên được gỡ bỏ sau loạt vụ đánh bom vào ngày Chủ nhật Phục sinh. Tổng thống nước này cũng đã ban hành lệnh cấm phụ nữ trùm khăn che mặt ở nơi công cộng. Lệnh cấm chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước