Sri Lanka chốt danh sách 3 ứng cử viên tham gia cuộc đua tranh chức Tổng thống

Quỳnh Chi (Theo TRT World)-Thứ ba, ngày 19/07/2022 17:20 GMT+7

Từ trái sang: Các ứng cử viên Anura Dissanayake, Ranil Wickremesinghe và Dullas Alahapperuma. (Ảnh: WION)

VTV.vn - Ba ứng cử viên đã được đề cử để thay thế cựu Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, người đã rời khỏi đất nước và từ chức vào tuần trước.

Lãnh đạo phe đối lập chính của Sri Lanka Sajith Premadasa đã rút khỏi cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này để ủng hộ một ứng cử viên khác.

Ông Premadasa đã thông báo về động thái này trên Twitter vài phút trước khi danh sách đề cử chính thức được công bố vào ngày 19/7.

Ông Premadasa xác nhận, "vì lợi ích lớn hơn của đất nước mà ông yêu quý và những người mà ông yêu mến", đảng của ông sẽ hỗ trợ ông Dullas Alahapperuma, một nhà lập pháp cấp cao của đảng cầm quyền, trong cuộc đua thay thế cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, người đã từ chức vào tuần trước.

Đảng của ông Premadasa và "liên minh của chúng tôi và các đối tác đối lập của chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để khiến ông Dullas Alahapperuma trở thành người chiến thắng", ông Premadasa nói thêm.

Sri Lanka chốt danh sách 3 ứng cử viên tham gia cuộc đua tranh chức Tổng thống - Ảnh 1.

Lãnh đạo phe đối lập Sajith Premadasa đã rút khỏi cuộc bầu cử Tổng thống Sri Lanka. (Ảnh: Reuters)

Ông Alahapperuma là ứng cử viên đối thủ của Thủ tướng Ranil Wickremesinghe, người đang đảm nhận chức Tổng thống lâm thời Sri Lanka, và nhà lãnh đạo cánh tả Anura Dissanayake trong một cuộc bỏ phiếu kín hôm 20/7.

Người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sẽ phải đối mặt với một quốc gia phá sản trong cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng tồi tệ và đang đàm phán với IMF để xin một gói cứu trợ. Hiện 22 triệu dân ở Sri Lanka đang phải hứng chịu tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men trầm trọng.

Đây được coi là cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi Sri Lanka giành được độc lập vào năm 1948. Tỷ lệ lạm phát lên tới hơn 50% và tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men đã khiến hàng nghìn người đổ ra đường biểu tình trong nhiều tháng qua mà đỉnh điểm là cựu Tổng thống Rajapaksa đã bị lật đổ.

Tổng thống lâm thời Sri Lanka tuyên bố tình trạng khẩn cấp Tổng thống lâm thời Sri Lanka tuyên bố tình trạng khẩn cấp

VTV.vn - Quyền Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi chính quyền của ông phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế và bất ổn xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước