Sri Lanka đóng cửa trường học, dừng dịch vụ công không thiết yếu

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 21/06/2022 10:28 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 20/6, Sri Lanka đóng cửa trường học và tạm dừng tất cả dịch vụ chính phủ không thiết yếu.

Đây là một phần trong các biện pháp của Chính phủ Sri Lanka nhằm cắt giảm việc đi lại và tiết kiệm xăng dầu.

Theo đó, tất cả trường học đóng cửa và chỉ những nhân viên chủ chốt đi làm trong các văn phòng chính phủ vào ngày hôm qua, 20/6. Theo AFP, lệnh đóng cửa trường học và các dịch vụ chính phủ thiết yếu tại Sri Lanka sẽ kéo dài trong hai tuần. Bệnh viện và cảng biển chính của Colombo - thành phố lớn nhất Sri Lanka vẫn hoạt động.

Hiện hàng trăm nghìn người dân vẫn xếp hàng dài nhiều km để mua xăng dầu, dù Bộ Năng lượng đã thông báo họ không còn nhiên liệu dự trữ trong ít nhất ba ngày tới. Trong vài tháng nay, người dân Sri Lanka thường xuyên chịu cảnh mất điện sinh hoạt 13 giờ mỗi ngày.

Sri Lanka có nguy cơ xảy ra tình trạng khẩn cấp nhân đạo toàn diện Sri Lanka có nguy cơ xảy ra tình trạng khẩn cấp nhân đạo toàn diện Công đoàn ngành điện đình công, nhiều vùng ở Sri Lanka bị cắt điện Công đoàn ngành điện đình công, nhiều vùng ở Sri Lanka bị cắt điện Sri Lanka cần 5 tỷ USD trong 6 tháng tới để duy trì các điều kiện sống cơ bản Sri Lanka cần 5 tỷ USD trong 6 tháng tới để duy trì các điều kiện sống cơ bản

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Sri Lanka

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước