Sức ảnh hưởng của tân Tổng thống Mỹ
Những yếu tố tạo nên sức ảnh hưởng của ông Trump là phong cách lãnh đạo mạnh mẽ, tầm nhìn chiến lược khác biệt, khả năng định hình dư luận quốc tế và sự khó đoán định trong các quyết sách. Điểm nhất quán trong quan điểm của ông là đặt nước Mỹ ở trung tâm của các thay đổi địa - chính trị và đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu: "Tôi sẽ hành động với tốc độ và sức mạnh lịch sử và giải quyết mọi vấn đề mà đất nước chúng ta đang đối mặt. Chúng ta phải làm điều đó".
Phong cách lãnh đạo quyết đoán của ông Donald Trump đã tạo dấu ấn từ nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên. Ông Trump không ngần ngại sử dụng sức mạnh kinh tế, quân sự và ngoại giao để đạt được lợi ích quốc gia.
Các quyết sách cứng rắn, đôi khi gây tranh cãi, đã khiến cả đồng minh lẫn đối thủ phải điều chỉnh chiến lược để thích nghi. Đó là lý do tại sao ngay khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 được công bố, các cường quốc như Trung Quốc, Nga, cũng như các đồng minh truyền thống của Mỹ tại châu Âu và châu Á đều rà soát lại các chính sách đối ngoại để chuẩn bị cho các kịch bản của chính quyền Trump 2.0.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói: "Chúng ta cần theo dõi sát sao những gì nền dân chủ hùng mạnh nhất thế giới - đồng minh quan trọng nhất của chúng ta - đang làm. Điều này đã diễn ra trong những thập kỷ gần đây và sẽ tiếp tục trong những thập kỷ tới".
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (phải) phát biểu, bên cạnh Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump tại lễ nhậm chức ở Washington, D.C., ngày 20/1 (Ảnh: AFP)
Tầm nhìn "America First" hay "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump nhấn mạnh ưu tiên lợi ích kinh tế, an ninh quốc gia và vai trò lãnh đạo của Mỹ. Với những phát biểu như yêu cầu đồng minh tăng chia sẻ trách nhiệm quốc phòng, tăng cường áp lực đối với Trung Quốc, hay thậm chí đề xuất kiểm soát kênh đào Panama, mua đảo Greenland..., ông Trump đã làm thay đổi cục diện địa chính trị ngay cả trước khi nhậm chức.
Ông Marco Rubio - tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ - cho biết: "Một lần nữa chúng ta được kêu gọi để tạo ra một thế giới tự do từ hỗn loạn. Và điều này sẽ không dễ dàng và sẽ là bất khả thi nếu không có một nước Mỹ mạnh mẽ và tự tin tích cực tham gia với thế giới, một lần nữa đặt lợi ích cốt lõi của quốc gia lên trên tất cả".
Sức ảnh hưởng của ông Trump không chỉ đến từ tầm nhìn chính trị rõ ràng hay phong cách lãnh đạo quyết đoán mà còn từ sự khó đoán định và khả năng tận dụng yếu tố này để đạt được mục tiêu chiến lược. Chính điều này khiến cả đồng minh lẫn đối thủ đều phải cảnh giác và chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự trở lại Nhà Trắng của ông Donald Trump.
Nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Donald Trump hứa hẹn sẽ mang đến những thay đổi sâu sắc không chỉ với nước Mỹ mà còn với cả thế giới. Thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ đòi hỏi các quốc gia phải điều chỉnh chiến lược để thích ứng với một trật tự thế giới mới. Câu hỏi được đặt ra là liệu thế giới sẽ hướng tới sự hợp tác đa phương hay trật tự song cực mới giữa các cường quốc và thời gian sẽ đưa ra câu trả lời.
Các vị trí đầu tiên của nội các Mỹ
Trong ngày đầu nhậm chức, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm các vị trí quan trọng trong nội các mới.
Ông Marco Rubio chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn giữ vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông là đề cử nội các đầu tiên của ông Trump được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.
Ông Trump cũng đã ký sắc lệnh hành pháp cho phép thành lập một nhóm cố vấn có tên gọi Bộ Hiệu quả Chính phủ. Bộ này do Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đứng đầu và đặt mục tiêu thúc đẩy hiệu quả hoạt động của Chính phủ Mỹ, trong đó có việc cắt giảm chi tiêu và cắt giảm khoảng 75% biên chế của chính phủ liên bang.
Tổng thống Donald Trump ký các sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 20/1 (Ảnh: AP)
Tổng thống Trump cũng đã chỉ định ông Robert Salesses làm quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong khi chờ Thượng viện phê chuẩn ứng viên chính thức là ông Pete Hegseth.
Do số lượng đề cử chờ phê duyệt lớn nên Thượng viện Mỹ có thể sẽ không xem xét đề cử cho một số vị trí trước cuối tuần này.
Lãnh đạo các nước chức mừng tân Tổng thống Hoa Kỳ
Các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đã gửi lời chúc mừng ông Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Mỹ, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền mới của Hoa Kỳ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng Tổng thống Donald Trump. Ông Putin nhấn mạnh Moscow sẵn sàng đối thoại với chính quyền mới của Mỹ về cuộc xung đột tại Ukraine, hướng tới một nền hòa bình lâu dài dựa trên sự tôn trọng lợi ích hợp pháp của tất cả mọi người, thay vì chỉ là một lệnh ngừng bắn ngắn hạn.
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã chúc mừng Tổng thống Donald Trump nhậm chức và cho biết mong muốn hợp tác với ông Trump để củng cố hơn nữa quan hệ Nhật Bản - Hoa Kỳ.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đăng bài viết chúc mừng Tổng thống Trump, đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau vì lợi ích song phương và định hình một tương lai tốt đẹp hơn cho thế giới.
Thủ tướng Israel Netanyahu gửi lời chúc mừng Tổng thống Trump và bày tỏ tin tưởng việc hai nước tiếp tục hợp tác song phương sẽ đưa liên minh Mỹ - Israel lên tầm cao mới.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh EU mong muốn được làm việc chặt chẽ với Mỹ để giải quyết các thách thức toàn cầu.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!