Sức ép đối với sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của Mỹ

Nhóm phóng viên thường trú Đài THVN tại Mỹ-Thứ ba, ngày 31/01/2017 15:19 GMT+7

VTV.vn - Bước sang ngày thứ ba của sắc lệnh cấm nhập cảnh gây tranh cãi, lần này, đến lượt phe Dân chủ tại Quốc hội Mỹ nhập cuộc gây sức ép lên chính quyền tân Tổng thống Trump.

Sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm cấm nhập cảnh đối với những người đến từ 7 quốc gia Hồi giáo gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen trong vòng 90 ngày đang gặp sức ép tại Mỹ. Giới thẩm phán và phe Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã có những động thái nhằm phản ứng với sắc lệnh này.

Bước sang ngày thứ ba của sắc lệnh cấm nhập cảnh gây tranh cãi, lần này, đến lượt phe Dân chủ tại Quốc hội Mỹ nhập cuộc gây sức ép lên chính quyền tân Tổng thống Donald Trump. Họ tổ chức hội họp ngay trước cửa Toà án tối cao, một động thái biểu tượng, cho thấy không chỉ nhánh tư pháp, nhánh lập pháp nay cũng tham gia nhằm phản đối sắc lệnh của chính quyền.

Trước sức ép ngày một lớn, chính quyền của Tổng thống Donald Trump vẫn cho rằng cần phải đột ngột có một sắc lệnh nhằm hạn chế những hiểm hoạ tiềm năng.

Ông Sean Spicer, Thư ký Báo chí Nhà Trắng, cho biết: "Nếu chúng ta chờ đợi thì chỉ là đối phó thụ động. Tôi muốn làm rõ là Tổng thống sẽ không chờ đợi, ông ấy muốn chắc rằng đã làm tất cả những gì có thể trong quyền hạn của mình để bảo vệ nước Mỹ".

Ở giữa những cuộc đấu lý và đấu luật trong hệ thống chính trị, các cuộc tuần hành phản đối vẫn diễn ra tại nhiều sân bay và khu vực trên khắp nước Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước