Syria chính thức bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học năm 2017

VTV8-Thứ năm, ngày 09/04/2020 19:58 GMT+7

Các chuyên gia thực hiện quy trình phá huỷ vũ khí hoá học. (Ảnh: RT)

VTV.vn - Hôm 8/4, OPCW đã lần đầu tiên chính thức cáo buộc chính quyền của Tổng thống Syria al-Assad dùng vũ khí hóa học để tiến hành một số vụ tấn công tại nước này hồi năm 2017.

Báo cáo của tổ chức Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết họ có đầy đủ căn cứ pháp ý để kết luận rằng một số cá nhân thuộc Lực lượng Không quân Syria đã 3 lần sử dụng chất sarin và clo trong các vụ tấn công nhằm vào thị trấn al-Lataminah cách đây 3 năm. Các vụ tấn công này được thực hiện trong các ngày 24, 25 và 30/3/2017.

Tuy nhiên, báo cáo không nêu danh tính lực lượng đứng sau vụ tấn công hóa học khác tại thị trấn Douma của Syria hồi năm 2018, sự kiện gây ra những tranh cãi dai dẳng giữa Syria, Nga và các nước phương Tây.

Cho tới nay, chính quyền của Tổng thống al-Assad luôn phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời khẳng định đã giao nộp toàn bộ kho vũ khí hóa học theo thỏa thuận hồi năm 2013.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước