Syria chính thức ký Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 15/11/2017 09:00 GMT+7

Người dân lao động trên một cánh đồng tại Syria. (Nguồn: Getty images)

VTV.vn - Ngày 14/11, Liên Hợp Quốc thông báo, Syria đã chính thức ký Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, khiến Mỹ trở thành quốc gia duy nhất nằm ngoài thỏa thuận này.

Như vậy, Syria trở thành quốc gia thứ 169 trong tổng số 196 nước thành viên của Hiệp định Paris đã thực hiện bước đi pháp lý nhằm thông qua thỏa thuận chống biến đổi khí hậu của LHQ này.

Sau khi Nicaragua chính thức ký kết Hiệp định Paris vào tháng 10 vừa qua, Syria là nước còn lại chưa thông qua hiệp định. Hiện còn 27 quốc gia khác ký hiệp định vẫn chưa thông qua luật trong nước để tham gia thỏa thuận một cách đầy đủ. 

Theo Hiệp định Paris, các nước tham gia thỏa thuận sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch cắt giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính để kiềm chế mức tăng nhiệt độ trên toàn cầu không quá 2 độ C so với nhiệt độ của thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp (vào khoảng thập niên 50 của thế kỷ 19).

Biến đổi khí hậu, thiên tai và nhân tai diễn ra ngày càng khốc liệt Biến đổi khí hậu, thiên tai và nhân tai diễn ra ngày càng khốc liệt

VTV.vn - Biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 245 người chết và mất tích, thiệt hại chỉ riêng về kinh tế đã hơn 26 ngàn tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước