Syria trở lại tiến trình hòa đàm Geneva

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 12/12/2017 06:00 GMT+7

Các thành viên của đoàn đàm phán họp với Phó Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Ramzy Ezzeldin Ramzy ngày 1/12/2017 tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Trong ngày 11/12, phái đoàn của chính phủ Syria đã trở lại Geneva, Thụy Sĩ để tham gia tiến trình hòa đàm lần thứ 8 về Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ.

Ngay khi đến Geneva, Đại sứ Syria tại LHQ, đồng thời là trưởng phái đoàn Damascus, ông Bashar al-Jaafari đã có cuộc hội đàm song phương với đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura, trước khi nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với các nhóm đối lập.

Trước đó, sau nhiều ngày gián đoạn, vòng đàm phán thứ 8 về Syria dưới sự bảo trợ của LHQ đã được nối lại ngày 5/12 tại thành phố Geneva mà không có sự hiện diện của phái đoàn đại diện Chính phủ Syria do các bên đã xảy ra một số bất đồng liên quan đến vai trò của Tổng thống Bashar al-Assad trong chính phủ chuyển tiếp.

Dự kiến vòng đàm phán lần này sẽ kéo dài đến ngày 15/12/2017.

IS bị đánh bật khỏi Tây Bắc Syria IS bị đánh bật khỏi Tây Bắc Syria Nga tố Mỹ điều tiêm kích F-22 cản trở cuộc chiến chống IS tại Syria Nga tố Mỹ điều tiêm kích F-22 cản trở cuộc chiến chống IS tại Syria Hòa đàm về Syria mà không có đại diện Chính phủ Syria Hòa đàm về Syria mà không có đại diện Chính phủ Syria

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước