Tách nước thành oxy và hydro bằng ánh sáng mặt trời

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/09/2018 18:34 GMT+7

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu tại Anh vừa đạt được một bước tiến lớn trong việc mô phỏng quá trình quang hợp của thực vật để tách nước thành oxy và hydro bằng ánh sáng mặt trời.

Dù quang hợp nhân tạo đã được thực hiện từ những năm trước, nhưng không thể áp dụng ở quy mô công nghiệp vì chi phí quá cao do phụ thuộc vào các chất xúc tác đắt tiền và độc hại. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã thành công trong việc sử dụng ánh nắng tự nhiên để chuyển đổi nước thành khí hydro và khí oxy, nhờ sử dụng chất xúc tác được chiết xuất từ tảo.

Con người và động vật cần oxy để thở, trong khi hydro là nguyên liệu để sản xuất năng lượng xanh. Chính vì vậy, việc tách hydro và oxy từ nước sẽ giúp con người tạo ra năng lượng tái tạo sạch hơn, rẻ hơn, thân thiện với môi trường.

Tách thành công urani từ nước biển Tách thành công urani từ nước biển

VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ đã tách thành công 5 gram bột urani từ nước biển. Thành tựu này có thể mở ra nhiều cách thức để sản xuất nhiên liệu hạt nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước