Tái chế khẩu trang làm vỏ sạc điện thoại

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/02/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tái chế khẩu trang thành vỏ nhựa của sạc điện thoại. Đây là sáng kiến của một công ty tại Đài Loan (Trung Quốc).

Công ty này đã phát triển một chiếc máy kết hợp máy nghiền, nén và các cánh tay robot để tạo ra phần vỏ của sạc điện thoại.

Nhựa polimer thu được từ khẩu trang đã qua sử dụng sẽ được nghiền nhỏ, nung chảy và cho vào dập khuôn.

Việc tái chế khẩu trang hứa hẹn giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa. Theo Viện Công nghệ của Mỹ, đại dịch COVID-19 tạo ra hơn 7.000 tấn rác thải y tế mỗi ngày, phần lớn trong số đó là khẩu trang.

Các nhà khoa học cũng cho biết, quá trình phân hủy của khẩu trang phải mất tới 450 năm.

Vừa dùng điện thoại vừa sạc pin, nam sinh dập nát bàn tay Vừa dùng điện thoại vừa sạc pin, nam sinh dập nát bàn tay

VTV.vn - Một học sinh ở Hà Tĩnh vừa nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay trái vì dùng điện thoại khi đang cắm sạc bị nổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước