Tai nạn máy bay tại Indonesia: Đã có biểu hiện trục trặc từ chuyến bay trước

Hà Linh (Theo Dailymail)-Thứ ba, ngày 30/10/2018 17:48 GMT+7

VTV.vn - Theo lời kể của hành khách trên chuyến bay trước đó, chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Lion Air (Indonesia) đã gặp phải nhiều sự cố sau khi cất cánh.

Trước khi xảy ra tai nạn máy bay thảm khốc vào ngày 29/10, máy bay Boeing 737 MAX 8 thuộc hãng hàng không Lion Air đã có biểu hiện trục trặc khi bay từ Bali đến Jakarta vào ngày 28/10.

Trả lời phỏng vấn với TVOne, Alon Soetanto, một hành khách trên chuyến bay cho biết, sau khi cất cánh, chiếc máy bay đã rơi đột ngột vài lần trước khi có thể giữ thăng bằng.

"Trong khoảng 3-8 phút kể từ sau khi cất cánh, tôi cảm thấy hệ thống điện của máy bay có vẻ chập chờn. Không chỉ vậy, trong suốt chuyến bay, máy bay liên tục rung lắc khiến rất nhiều hành khách hoảng loạn", anh kể lại.

Một người khác có mặt trên chuyến bay cho biết, mặc dù tất cả hành khách đều đã lên máy bay nhưng chuyến bay vẫn không thể khởi hành trong vòng 1 tiếng. Cô khẳng định đã liên tục nghe thấy tiếng động cơ bất thường, đồng thời điều hòa trong khoang không hoạt động. Điều này đã khiến nhiều người sợ hãi và bắt đầu nôn mửa.

Tai nạn máy bay tại Indonesia: Đã có biểu hiện trục trặc từ chuyến bay trước - Ảnh 1.

Đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể của những nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn máy bay JT-610.

Cũng theo dữ liệu theo dõi các chuyến bay của Indonesia, máy bay Boeing 737 MAX 8 đã có nhiều biểu hiện thất thường khi cất cánh trong chuyến bay từ Bali đến Jakarta. Dữ liệu cũng xác nhận những biểu hiện tương tự trong vụ tai nạn máy bay JT-610.

Nói về vấn đề này, ông Edward Sirait – Giám đốc Điều hành hãng hàng không Lion Air – cho biết đã nhận được báo cáo về những vấn đề kĩ thuật của chiếc máy bay này vào đêm 28/10. Tuy nhiên, sau khi sửa chữa, bộ phận kỹ thuật đã đảm bảo chiếc máy bay có thể khởi hành vào sáng 29/10 theo đúng dự kiến.

Sáng sớm 29/10 (theo giờ địa phương), máy bay mang số hiệu JT-610 thuộc hãng Lion Air của Indonesia đã rơi xuống biển phía Tây của nước này chỉ sau 13 phút cất cánh. Theo số liệu từ Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia, có tổng cộng 189 người trên chuyến bay và nhiều khả năng không còn nạn nhân nào sống sót.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước