Nhà sinh vật học Ricardo Gomes đang trên thuyền hướng tới vùng biển Ipanema, Brazil để tìm những tấm lưới đánh cá bị mắc kẹt. Ông nói: "Chúng tôi biết rằng có một tấm lưới đánh cá khổng lồ bị mắc lại dưới biển Ipanema, đe dọa tới các sinh vật. Chúng tôi đang trên đường đến đó để giải cứu".
Tấm lưới khổ rộng 300m2 bị mắc kẹt ở độ sâu trung bình 20m dưới biển. Phải mất nhiều ngày các thợ lặn mới gỡ bỏ được tấm lưới này do bị ảnh hưởng bởi dòng hải lưu và tầm nhìn hạn chế. Đây không phải tấm lưới duy nhất bị mắc kẹt tại vùng biển này, rất nhiều tấm lưới rách không thể sử dụng được nữa đã bị ngư dân vứt bỏ xuống biển và trở thành nguồn rác thải nhựa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển.
Nhưng giờ đây, những tấm lưới ‘ma’ này đã có một vòng đời mới. Sau khi được kéo lên, chúng được tái chế thành những chiếc túi đa năng – một phần của dự án biến rác thành sản phẩm hữu ích. Không chỉ bảo vệ môi trường biển, việc tái chế những tấm lưới cũ này còn đem lại công ăn việc làm cho nhiều người.
Tổ chức Môi trường Liên hợp quốc ước tính, 70% rác thải biển nằm dưới đáy biển, đồng thời dự đoán rằng đến năm 2050, lượng nhựa ở biển sẽ nhiều hơn cá. Chính vì vậy, việc tái chế những tấm lưới cũ như ở Brazil được xem là hoạt động hữu ích, tốt cho cả con người lẫn môi trường.
Bình luận (0)