Tài xế xe bus xé áo làm mặt nạ, cứu học sinh vượt đám cháy rừng ở California

VTV9-Thứ ba, ngày 20/11/2018 10:12 GMT+7

VTV.vn - Khi cháy rừng bùng phát tại thị trấn Paradise (bang California, Mỹ), anh Kevin McKay đã đưa 22 học sinh của trường tới nơi an toàn sau 5 giờ băng qua biển lửa.

Vào ngày xảy ra thảm họa cháy rừng, bố mẹ của hầu hết học sinh trong trường đã tới đón con, nhưng vẫn còn 22 em mắc kẹt do người nhà chưa thể tới nơi.

Tài xế xe bus xé áo làm mặt nạ, cứu học sinh vượt đám cháy rừng ở California - Ảnh 1.

Kevin McKay, tài xế xe bus của một trường tiểu học ở thị trấn Paradise, bang California, Mỹ.

Tài xế xe bus xé áo làm mặt nạ, cứu học sinh vượt đám cháy rừng ở California - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy rừng tại California. (Ảnh: AP)

Chứng kiến ngọn lửa lan tới trường từ hai hướng, McKay (tài xế xe bus của trường) quyết định lái xe chở các em dọc những con đường mù mịt tro bụi trong điều kiện giao thông tắc nghẽn.

Khi khói bắt đầu tràn vào xe, McKay cởi áo và xé nó thành nhiều mảnh, sau đó lấy chai nước mang theo đổ vào. Các học sinh lấy tấm vải ướt che mặt để tránh bị sặc khói. Cứ như vậy, anh vừa an ủi các em trong suốt chặng đường, vừa lái xe đưa từng em về tới nhà để đoàn tụ cùng bố mẹ.

Xác định thủ phạm gây cháy rừng tại California Xác định thủ phạm gây cháy rừng tại California

VTV.vn - Các nhà điều tra Mỹ nghi ngờ PG&E, công ty lớn nhất cung cấp điện và khí đốt cho bang California, là nguồn gốc của thảm họa cháy từng ở bang này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước