Taliban bắt đầu đàm phán với phương Tây tại Na Uy

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/01/2022 06:00 GMT+7

Phái đoàn Taliban tham gia một cuộc đàm phán với phương Tây. Ảnh: Khaleej Times

VTV.vn - Cuộc đàm phán giữa lực lượng Taliban và các quan chức phương Tây ngày 24/1 đã chính thức bắt đầu tại Oslo (Na Uy) và dự kiến kéo dài ba ngày.

Đây là lần đầu tiên Taliban cử phái đoàn đến châu Âu kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền ở Afghanistan từ tháng 8/2021.

Phái đoàn Taliban do quyền Bộ trưởng Ngoại giao Amir Muttaqi dẫn đầu đã có các cuộc gặp với giới chức Na Uy, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, EU. Nội dung tập trung vào vấn đề đảm bảo quyền con người, quyền phụ nữ, viện trợ nhân đạo, an ninh, chống khủng bố.

Taliban hi vọng có thể "biến bầu không khí chiến tranh thành hòa bình" thông qua cuộc đàm phán này.

Phía Na Uy cho biết, cuộc đàm phán lần này không đồng nghĩa với sự công nhận hay hợp pháp hóa lực lượng Taliban cầm quyền tại Afghanistan.

Đại diện Taliban thảo luận với phương Tây về nhân quyền ở Afghanistan Đại diện Taliban thảo luận với phương Tây về nhân quyền ở Afghanistan

VTV.vn - Ngày 24/1, đại diện Taliban và các nhà ngoại giao phương Tây gặp nhau tại Oslo (Na Uy)để đàm phán về cuộc khủng hoảng nhân đạo và nhân quyền ở Afghanistan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Taliban

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước