Taliban cấm phụ nữ Afghanistan làm việc tại các tổ chức phi chính phủ

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Chủ nhật, ngày 25/12/2022 06:05 GMT+7

Phụ nữ Afghanistan đã bị hạn chế quyền kể từ khi Taliban kiểm soát nước này vào năm 2021.(Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Taliban đã cấm phụ nữ Afghanistan làm việc tại các tổ chức phi chính phủ ở nước này.

Theo đó, các nhân viên nữ ở Afghanistan sẽ không được phép làm việc cho các tổ chức phi chính phủ cho đến khi có thông báo mới. Nguyên nhân vì một số người đã không tuân thủ cách giải thích của Taliban về quy định trang phục Hồi giáo dành cho phụ nữ.

Bộ Kinh tế Afghanistan cho biết, họ đã nhận được "những lời phàn nàn nghiêm trọng" về việc các nhân viên nữ không đội khăn trùm đầu hoặc khăn trùm đầu ngực "đúng cách".

Lệnh cấm này được đưa ra vài ngày sau khi phụ nữ Afghanistan bị Taliban cấm đi học đại học, một động thái bị quốc tế lên án.

Không rõ liệu lệnh cấm có áp dụng cho phụ nữ nước ngoài hoặc những người làm việc cho Liên hợp quốc, tổ chức có sự hiện diện đáng kể ở nước này, hay không.

Theo Bộ Kinh tế Afghanistan, lệnh cấm áp dụng cho cơ quan điều phối các tổ chức nhân đạo của Afghanistan, được gọi là ACBAR, không bao gồm Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, Liên hợp quốc ký hợp đồng với các tổ chức phi chính phủ là một phần của ACBAR ở Afghanistan để thực hiện công việc nhân đạo của mình. Liên hợp quốc cho biết, họ hy vọng sẽ gặp đại diện Taliban để tìm hiểu rõ ràng về vấn đề này. Ông Ramiz Alakbarov, Phó đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc tại Afghanistan và điều phối viên nhân đạo, cho biết thêm, hầu hết công việc của họ ở nước này đều do các tổ chức phi chính phủ thực hiện.

Taliban cấm phụ nữ Afghanistan làm việc tại các tổ chức phi chính phủ - Ảnh 1.

Phụ nữ bị phun nước từ vòi rồng ở miền Tây Afghanistan. (Ảnh: AP)

Ông nói: "Nhiều chương trình của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng và chúng tôi sẽ không thể thực hiện chúng nếu không có sự tham gia của nhân viên nữ trong việc đánh giá nhu cầu nhân đạo, xác định đối tượng thụ hưởng, cung cấp viện trợ và phân phối viện trợ.

Một nguyên tắc quan trọng trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo là khả năng phụ nữ tham gia độc lập và không bị cản trở trong quá trình phân phối. Vì vậy, nếu chúng tôi không thể thực hiện điều đó một cách có nguyên tắc thì sẽ không có nhà tài trợ nào tài trợ cho bất kỳ chương trình nào".

Trong những ngày gần đây, Taliban đã sử dụng vòi rồng để giải tán những người phản đối lệnh cấm phụ nữ đi học đại học. Các nhân chứng ở thành phố Herat, miền Tây Afghanistan, thông tin, hơn 20 phụ nữ đang trên đường đến nhà Thống đốc tỉnh hô vang "Giáo dục là quyền của chúng tôi" hôm 24/12 đã bị lực lượng an ninh Taliban đẩy lùi bằng vòi rồng. Video cho thấy, những người phụ nữ la hét và chạy trốn khỏi dòng nước phun.

Một trong những người tổ chức các cuộc biểu tình, Maryam, cho biết, khoảng 100 đến 150 phụ nữ đã tham gia biểu tình, di chuyển theo các nhóm nhỏ hơn.

Sau khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021, tổ chức này đã hứa hẹn một quy tắc ôn hòa hơn liên quan đến quyền của phụ nữ. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Taliban đã cấm phụ nữ đến trường học, công viên và phòng tập thể dục, không được tham gia hầu hết các công việc.

Phụ nữ ở nước này cũng được yêu cầu phải mặc trang phục niqab che kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt ở nơi công cộng.

Taliban cấm hoàn toàn nữ giới Afghanistan được tiếp cận giáo dục Taliban cấm hoàn toàn nữ giới Afghanistan được tiếp cận giáo dục Taliban cấm giáo dục đại học cho phụ nữ trên toàn Afghanistan Taliban cấm giáo dục đại học cho phụ nữ trên toàn Afghanistan Taliban cấm phụ nữ Afghanistan tới công viên và hội chợ Taliban cấm phụ nữ Afghanistan tới công viên và hội chợ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước